BNEWS Theo kết quả khảo sát 89 chuyên gia được công bố ngày 21/11, Trung Quốc đang trên đà đạt được mục tiêu đưa lượng khí thải CO2 đạt đỉnh trước năm 2030.
Trong một khảo sát do Trung tâm nghiên cứu về năng lượng và không khí sạch (CREA) thực hiện, hơn 70% những người tham gia khảo sát cho rằng Trung Quốc, nước phát thải CO2 nhiều nhất thế giới, sẽ có thể đạt được mục tiêu nói trên, trong đó có hai người nhận định lượng khí thải CO2 của nước này đã đạt đỉnh.
Thế nhưng, CREA cho biết các chuyên gia vẫn lo ngại về mức đỉnh mà lượng khí thải sẽ đạt đến. Đa số những người tham gia khảo sát dự đoán mức đỉnh này sẽ cao hơn mức của năm 2020 ít nhất 15%. Đã có nhiều nghi ngại về khả năng Trung Quốc đạt được cam kết nói trên, khi giới chức nước này vẫn đang tiếp tục phê duyệt nhiều nhà máy điện than mới, để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang gia tăng và tránh lặp lại tình trạng mất điện đã gây gián đoạn các hoạt động kinh tế tại nước này vào năm 2021. Nhưng CREA cho biết các chuyên gia tham gia khảo sát, trong đó có 64 người ở Trung Quốc, lại lạc quan hơn so với năm ngoái về khả năng đạt được mục tiêu của Trung Quốc. Đa số tin rằng các điều kiện kinh tế hậu đại dịch COVID-19 đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Một nửa số chuyên gia tham gia khảo sát của CREA cho biết họ tin tiêu thụ năng lượng tại Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trước cuối thập kỷ này, dù gần 25% vẫn dự đoán lượng năng lượng tiêu thụ của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng lên kể cả sau năm 2035. Việc Trung Quốc chưa sẵn sàng đồng ý loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch được dự đoán sẽ là một trở ngại lớn tại Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), dù chính phủ nước này sẵn sàng nhất trí về một kế hoạch toàn cầu mới nhằm tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo. Trong một thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc cũng cho biết sẽ thúc đẩy việc thay thế than đá, dầu và khí đốt trong sản xuất điện trong thập kỷ này để có thể giảm đáng kể lượng khí thải trong lĩnh vực này. Chuyên gia phân tích Lauri Myllyvirta của CREA tuần trước nhận định lượng khí thải của Trung Quốc có thể giảm từ năm tới, khi các nguồn năng lượng tái tạo có thể đáp ứng nhu cầu về năng lượng mới.Tin liên quan
Chỉ 4% các công ty lớn nhất thế giới đáp ứng tiêu chí khí thải của LHQ
Chỉ một tỷ lệ nhỏ đáp ứng được các hướng dẫn của Liên hợp quốc (LHQ) về cam kết chất lượng trong mục tiêu không phát khí ròng vào giữa thế kỷ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.











