Malaysia điều tra vụ tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu hàng

14:10' - 29/08/2017
BNEWS Malaysia đã thành lập một nhóm đặc biệt để điều tra vụ va chạm giữa tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ với một tàu thương mại Alnic MC mang cờ Liberia xảy ra hôm 21/8.
Tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ va chạm với một tàu thương mại mang cờ Liberia xảy ra hôm 21/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu ngày 29/8, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tion Lai cho biết Malaysia đang phối hợp với phía Singapore và Mỹ để hỗ trợ.

Nhóm điều tra nói trên sẽ tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vụ va chạm xảy ra ở phía Đông eo biển Malacca, khi tàu Alnic MC treo cờ Liberia chở gần 12.000 tấn dầu đang trên đường từ Đài Loan (Trung Quốc) tới Singapore.

Tàu chở dầu mặc dù cũng bị hư hại song không thủy thủ nào bị thương cũng như không có dấu hiệu bị tràn dầu. Thiệt hại về phía Mỹ là 10 thủy thủ tử nạn.

Đây là vụ va chạm thứ hai liên quan tới một tàu Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương trong 2 tháng qua.

Trước đó, 7 thủy thủ đã thiệt mạng khi tàu USS Fitzgerald va chạm với một tàu hàng ở ngoài khơi Nhật Bản hồi tháng 6.

Nếu tính từ đầu năm tới nay, đây đã là sự cố lớn thứ 4 đối với Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, khiến lực lượng này phải kiểm điểm lại các hoạt động của mình.

Hải quân Mỹ đã sa thải Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Joseph Aucoin vì "mất lòng tin về năng lực điều hành" sau một loạt sự cố.

Thiếu tướng Hải quân Phil Sawyer sẽ thay thế vị trí này bắt đầu từ tháng 9 tới.

Hải quân Mỹ cũng có kế hoạch tạm thời ngừng các hoạt động của hạm đội toàn cầu của mình để tập trung vào sự an toàn.

Hạm đội 7 có trụ sở tại Nhật Bản, gồm 70 tàu chiến, trong đó có tàu sân bay USS S. McCain, cùng khoảng 140 máy bay và 20.000 thủy thủ./.

Xem thêm:

>>>Tìm thấy thi thể 10 thủy thủ mất tích trong vụ va chạm tàu USS John S.McCain tại Singapore

>>>Thi thể được Malaysia tìm thấy không phải của thủy thủ tàu USS McCain

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục