Malaysia tăng phí viện phí đối với công dân nước ngoài

11:50' - 09/04/2017
BNEWS Từ ngày 8/4, viện phí tại các bệnh viện công đối với công dân nước ngoài tại Malaysia sẽ tăng ít nhất gấp đôi.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn thông báo của Bộ Y tế Malaysia cho biết bắt đầu đầu từ ngày 8/4, viện phí tại các bệnh viện công đối với công dân nước ngoài tại Malaysia sẽ tăng ít nhất gấp đôi nhằm giảm trợ cấp y tế cho người không phải là công dân Malaysia.

Theo thông báo, mức giá điều trị và phẫu thuật cho công dân nước ngoài ở các bệnh viện công sẽ tăng từ 130% tới 230%. Sự điều chỉnh này áp dụng cho cả trẻ em và người lớn, ngoại trừ người nước ngoài có thẻ thường trú (PR) tại Malaysia.

giá mới cũng không áp dụng đối với trường hợp người nước ngoài kết hôn hợp pháp với người dân địa phương.

Chính phủ Malaysia bắt đầu áp dụng cơ chế phí điều trị y tế riêng cho người nước ngoài vào tháng 1/2015, trong đó cho biết người nước ngoài đã được hỗ trợ từ 30%-40% chi phí điều trị y tế tại Malaysia. Tuy nhiên, Chính phủ Malaysia đã quyết định cắt giảm khoản trợ cấp phí điều trị y tế này.

Bên cạnh đó, một loạt quy định nghiêm ngặt về quy trình nhập viện và thanh toán viện phí đối với bệnh nhân người nước ngoài cũng được Bộ Y tế Malaysia ban hành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục