Măng cụt mất mùa, nông dân thất thu
Từ đầu tháng 6 đến nay, trái cây măng cụt đặc sản nổi tiếng được chứng nhận thương hiệu của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh được nhiều thương lái thu mua xô (không phân loại) với giá tại vườn từ 40.000 - 42.000 đồng/kg.
Mặc dù, bán được giá cao so năm trước từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, nhưng hàng trăm nhà vườn trồng măng cụt vẫn không có lãi vì mất mùa.
Nhà vườn Nguyễn Thị Ái Chung, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè trồng 0,7 ha với hơn 120 cây măng cụt đã 10 năm tuổi. Chị Chung cho biết, tuy măng cụt năm nay bán được giá, nhưng lượng trái thu hoạch mỗi ngày chỉ được khoảng 120 kg, giảm đến 60 % so với năm trước. Theo chị Chung, không chỉ gia đình chị mà hầu hết nhà vườn trồng măng cụt trong huyện Cầu Kè đều bị mất mùa, không thu được lợi nhuận. Nguyên nhân là do từ tháng 11/2020, nước mặn đã xâm nhập sâu vào các sông và các kênh thuỷ lợi đầu mối, thêm nắng nóng kéo dài, măng cụt trong giai đoạn hoa cho trái non, thiếu nước tưới nên thiệt hại nặng về năng suất và chất lượng trái. Theo khảo sát của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè, toàn huyện có gần 500ha măng cụt cho trái ở độ tuổi từ 8 đến trên 15 năm. Năng suất bình quân măng cụt cho trái đạt 10 - 11 tấn/ha. Năm nay, năng suất măng cụt giảm trên 50 %, chất lượng trái kém hơn, quả không to, thiếu độ bóng nên dù giá bán đến 40.000 đồng/kg, nhưng ước các nhà vườn trồng măng cụt trong huyện thất thu trên 40 tỷ đồng. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Phạm Minh Truyền, huyện Cầu Kè có thế mạnh về vườn cây ăn trái đứng đầu tỉnh, với hơn 9.100 ha cây ăn trái đặc sản như: dừa sáp, măng cụt, bưởi da xanh, cam sành, chôm chôm Java..., cho sản lượng trái mỗi năm khoảng 150.000 tấn. Tuy nhiên những năm qua, giá trị vườn cây ăn trái đem lại cho nông dân chưa cao do chưa ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết bền vững đầu ra cho sản phẩm. Vì vây, giá trị sản lượng cây ăn trái đặc sản của huyện Cầu Kè hiện chỉ mới đạt khoảng 120 triệu đồng/ha/năm. Trong kế hoạch phát triển diện tích 20.000 ha vườn cây ăn trái giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đã quy hoạch vùng cây ăn trái đặc sản tại huyện Cầu Kè khoảng 4.000 ha và gắn với du lịch. Để thực hiện hiệu quả chương trình phát triển vườn cây ăn trái đặc sản, tỉnh huy động nguồn vốn đầu tư khoảng trên 620 tỷ đồng để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng về đê bao, hệ thống thủy lợi khép kín, điện sản xuất. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất về cây giống chất lượng cao, xây dựng cơ sở thu mua, chế biến và xuất khẩu…, nhằm nâng giá trị sản lượng cây ăn trái đặc sản của huyện Cầu Kè và chung của tỉnh đạt mức thu nhập bình quân 170 triệu đồng/ha/năm./.- Từ khóa :
- trà vinh
- măng cụt
- giá măng cụt
- thịt trường măng cụt
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Sản lượng tôm nuôi của Trà Vinh tăng hơn 6.000 tấn
08:25' - 11/06/2021
Đến nay, các địa phương vùng ven biển trong tỉnh Trà Vinh thả nuôi hơn 960 triệu con tôm sú và 2,8 tỷ con tôm thẻ chân trắng trên diện tích gần 20.100 ha, giảm 6.558 so với cùng kỳ.
-
Thị trường
Giá cua biển tại Trà Vinh giảm mạnh
05:50' - 06/06/2021
Gần tuần nay, giá một số mặt hàng thủy sản như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm, cua biển ở thị trường Trà Vinh giảm rất mạnh; nhất là cua biển giảm từ 30 – 40% so với 10 ngày trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Trà Vinh thu hút thêm 13 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng
10:59' - 26/05/2021
Theo UBND tỉnh Trà Vinh, trong 5 tháng đầu năm 2021, tỉnh Trà Vinh thu hút được 13 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 10.300 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Thị trường nông sản: Chi phí vận tải cao gây áp lực về giá
18:01'
Giá cước vận chuyển tăng cao và biến động tỷ giá hối đoái đang tạo ra những tác động lan rộng đến hoạt động xuất nhập khẩu toàn cầu.
-
Hàng hoá
Hàng Việt rộng mở cơ hội tại Tunisia
16:17'
Mỗi năm, Tunisia có nhu cầu mua 30.000 tấn cà phê thô (chủ yếu là Robusta) và 30.000 tấn gạo và 360.000 tấn đường.
-
Hàng hoá
Giá dầu thô thế giới tuần qua tiếp tục biến động mạnh
12:50'
Giá dầu thô thế giới tuần qua tiếp tục biến động mạnh, bám sát từng diễn biến của cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ năm tại Trung Đông.
-
Hàng hoá
Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 23%, gần chạm mốc 250 tỷ USD
11:09'
Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 4/4, trong tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 93,55 tỷ USD, tăng 39,2% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Hàng hoá
FAO: Xung đột Trung Đông đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao
06:30'
Giá lương thực toàn cầu trong tháng 3/2026 tiếp tục đà tăng, chủ yếu do chi phí năng lượng và cước vận tải leo thang dưới tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông.
-
Hàng hoá
Nhật Bản thay đổi chính sách lúa gạo theo hướng sản xuất dựa trên nhu cầu
21:39' - 03/04/2026
Chính phủ Nhật Bản thông báo chuyển sang thúc đẩy sản xuất lúa gạo phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời triển khai các biện pháp mới nhằm ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt.
-
Hàng hoá
Nguồn cung xăng dầu ổn định, chưa ghi nhận vi phạm trong ngày 3/4
19:33' - 03/04/2026
Thị trường xăng dầu trên địa bàn Hà Nội ngày 3/4 vẫn cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, không ghi nhận hiện tượng găm hàng, tăng giá bất thường hay gián đoạn bán hàng.
-
Hàng hoá
Gia Lai tập trung quản lý giá các mặt hàng thiết yếu
19:11' - 03/04/2026
Chủ tịch UBND tỉnh gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá trong lĩnh vực công thương, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng.
-
Hàng hoá
“Thời điểm vàng” cho năng lượng sinh học tại Việt Nam
17:12' - 03/04/2026
Việt Nam hiện có khoảng 6 nhà máy sản xuất ethanol, nhưng chỉ khoảng 50% trong số đó đang hoạt động và chưa vận hành hết công suất.

Nông dân phân loại măng cụt. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN