Maroc huy động vốn đầu tư công cao kỷ lục trong tài khóa 2022

07:36' - 29/10/2021
BNEWS Bộ trưởng Kinh tế Maroc Nadia Fettah Alaoui cho biết nước này sẽ chi số tiền 245 tỷ dirham (27 tỷ USD) cho đầu tư công trong năm 2022 nhằm khôi phục kinh tế đang chịu tác động nặng do dịch COVID-19.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Fettah Alaoui nhấn mạnh theo dự thảo Luật Tài chính 2022 (PLF), Chính phủ Maroc lên kế hoạch huy động khoản đầu tư công lên tới 245 tỷ Dirham trong tài khóa 2022.

“Đây là số tiền cao kỷ lục và có ý nghĩa quan trọng để đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng”. Khoản đầu tư này cao hơn so với mức 230 tỷ dirham năm 2021.

Bộ trưởng Fettah Alaoui cho biết thêm chính phủ nước này cũng ưu tiên củng cố các lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm và tiến tới thực hiện dự án tổng thể về bảo trợ xã hội.

Dự thảo luật PLF 2022 được đệ trình lên Quốc hội Maroc hôm 25/10 vừa qua, trong đó dự báo tăng trưởng của nước này năm nay đạt 5,2% và sẽ giảm xuống còn 3,2% vào năm 2022.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng của Maroc năm 2021 là 5,7% và nếu vậy, nước này sẽ trở thành nền kinh tế năng động nhất ở khu vực Maghreb (gồm có Maroc, Algeria, Tunisia và Libya) trong năm nay.

Maroc đã đạt được nhiều tiến bộ sau khi vương quốc này năm 2020 phải đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất (tăng trưởng âm 7%) trong một phần tư thế kỷ do tác động của đại dịch COVID-19.

PLF 2022 là dự luật ngân sách đầu tiên dưới thời chính phủ của tân Thủ tướng Aziz Akhannouch nhằm giải quyết tình hình kinh tế xã hội đang chịu tác động từ những hệ lụy do đại dịch COVID-19 gây ra, đặc biệt là đối với lĩnh vực du lịch và y tế.

Trong lĩnh vực xã hội, PLF 2022 đặt mục tiêu tạo ra 250.000 việc làm trực tiếp trong hai năm tới.

Dự thảo này cũng quy định tăng thêm ngân sách cho lĩnh vực y tế và giáo dục.

Dự luật này cũng đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách từ 6,2% GDP năm 2021 xuống còn 5,9% trong năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục