BNEWS Nông dân Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ mất thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với nhiều loại nông sản sau khi Trung Quốc đáp trả các mức thuế của Mỹ.
Đầu năm nay, phần lớn nông dân Mỹ kỳ vọng hòa vốn hoặc có thể có một chút lợi nhuận nếu tìm được cách cắt giảm chi phí sản xuất đang ở mức rất cao. Thế nhưng hiện tại, họ đang phải đối mặt với nguy cơ mất thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với nhiều loại nông sản sau khi Trung Quốc đáp trả các mức thuế của Mỹ.
Ông Caleb Ragland, Chủ tịch Hiệp hội Đậu tương Mỹ (ASA) tại Magnolia, bang Kentucky, phát biểu: "Ngành nông nghiệp Mỹ đã và đang phải vật lộn với vô vàn khó khăn lớn và không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra".
Nông dân trồng đậu tương và lúa miến đặc biệt lo ngại vì ít nhất một nửa sản lượng của họ để phục vụ xuất khẩu, và Trung Quốc từ lâu đã là khách hàng lớn nhất. Năm 2024, Trung Quốc cũng đã mua một lượng lớn ngô, thịt bò, thịt gà và các sản phẩm nông sản khác của Mỹ, với tổng giá trị lên tới 24,65 tỷ USD.
Tuy nhiên, với việc Trung Quốc công bố áp thuế 34% lên tất cả các sản phẩm của Mỹ vào ngày 4/4, bên cạnh các mức thuế đã được áp dụng trước đó trong năm nay tất cả những mặt hàng này sẽ trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều tại thị trường Trung Quốc. Giá các sản phẩm nông sản đã giảm sau khi Mỹ công bố các mức thuế quan vào đầu tuần này.
Ông Tim Dufault, chủ một trang trại ở Tây Bắc Minnesota, gần biên giới Canada (Ca-na-đa) cho biết: "Trong những năm thuận lợi, nông dân trồng đậu tương có thể thu lợi nhuận từ 50-75 USD trên mỗi mẫu, nhưng năm nay không phải là một năm tốt vì giá nông sản không đủ bù đắp chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Việc giá giảm trong hai ngày qua đã khiến nông dân mất khoảng 25 USD trên mỗi mẫu."
Ông Dufault lo ngại rằng các mức thuế mới này có thể đẩy nhiều hộ nông dân đến bờ vực phá sản, bao gồm cả những người trẻ tuổi mà ông đã cho thuê đất trong năm nay khi ông nghỉ hưu, vì họ có nguy cơ chẳng kiếm được gì trong năm 2025.
Một trong những mối lo ngại lớn nhất và dai dẳng là nông dân và người chăn nuôi Mỹ sẽ mất thị phần khi Trung Quốc chuyển sang mua đậu tương, thịt bò, thịt gà và nông sản khác từ Brazil (Bra-xin) và các quốc gia khác. Trung Quốc sẽ tiếp tục mua lúa mỳ để sản xuất đồ uống baijiu, một loại đồ uống phổ biến tương tự rượu whisky ở Mỹ, nhưng họ sẽ mua từ các quốc gia khác thay vì Mỹ.
Nông dân Mỹ đã phải hứng chịu "cuộc chiến thương mại" trước đây của ông Trump với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng lần này, các mức thuế của ông Trump được áp dụng trên phạm vi toàn cầu, do đó Trung Quốc có thể không phải là quốc gia duy nhất đáp trả bằng cách áp đặt các mức thuế của riêng họ.
Cách duy nhất giúp phần lớn nông dân Mỹ vượt qua cuộc chiến thương mại trước đó của ông Trump là nhờ hàng chục tỷ USD trợ cấp từ chính phủ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông có thực hiện điều tương tự lần này hay không. Ông Trump đã cấp cho họ hơn 22 tỷ USD trợ cấp vào năm 2019 và gần 46 tỷ USD vào năm 2020, mặc dù khoản trợ cấp năm đó cũng bao gồm các khoản hỗ trợ liên quan đến đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins trả lời phỏng vấn Fox News trong tuần này rằng, hiện tại bà chưa thấy cần thiết phải có các khoản trợ cấp lớn, và vài tháng nữa mới có thể khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump luôn thể hiện cam kết vững chắc đối với nông dân, chủ trang trại và các cộng đồng nông thôn của Mỹ. Bà nói: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng nếu điều đó thực sự cần thiết".
Tuy nhiên, những người nông dân không ai mong muốn điều đó. Ông Andy Hineman, Phó chủ tịch Hiệp hội những người trồng lúa mỳ Kansas, bày tỏ: "Chúng tôi không muốn sống dựa vào trợ cấp của chính phủ. Chúng tôi muốn bán những sản phẩm do chính mình làm ra."
Còn nông dân Bryant Kagay, một trong những chủ sở hữu trang trại Kagay tại Amity, Missouri, cho biết, ông không tin rằng các mức thuế này, với cách áp dụng hiện tại, sẽ kéo dài được lâu và ông cũng không thích ý tưởng nhận trợ cấp từ chính phủ.
Niềm hy vọng của những người nông dân là các mức thuế của ông Trump sẽ mở đường cho những cuộc đàm phán với các quốc gia khác, qua đó giảm thuế và dỡ bỏ các rào cản thương mại khác.
Tin liên quan
Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu tăng nhẹ
Giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục tăng nhẹ và cũng với đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng tăng nhẹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáXuất khẩu của Thái Lan sang Mỹ tăng mạnh
Xuất khẩu của Thái Lan sang Mỹ tăng gần 34% trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026, bất chấp các biện pháp thuế quan, trong khi thương mại và thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng mạnh.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần
Chốt phiên 27/7, giá dầu Brent giảm 8,7%, xuống 88,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/7, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 7,5%, xuống 82,61 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/7.
-
Hàng hoáMexico hướng tới củng cố vị thế nhà cung cấp dưa chuột hàng đầu cho Mỹ
Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico), trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu dưa chuột và dưa chuột bao tử của Mexico sang Mỹ, Canada và các thị trường khác tăng 6,66%.
-
Hàng hoáXuất khẩu sầu riêng khởi sắc nhưng vẫn chịu áp lực giảm giá
Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng 7 tháng vượt 2 tỷ USD, song giá tại Trung Quốc đang chịu áp lực giảm khi nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới giảm hơn 6% khi căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt
Giá dầu thế giới giảm hơn 6% trong phiên giao dịch chiều 27/7 khi xung đột giữa Mỹ và Iran tạm lắng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm hơn 5% sau khi Mỹ tạm dừng hoạt động quân sự nhằm vào Iran
Trong phiên giao dịch sáng ngày 27/7, giá dầu thế giới giảm hơn 5% sau khi Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
-
Hàng hoáVì sao sôcôla vẫn đắt dù giá ca cao giảm mạnh?
Giá ca cao thế giới đã giảm mạnh sau khi lập kỷ lục trong hai năm qua, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa thể mua sôcôla với giá rẻ hơn.
-
Hàng hoáSầu riêng Thái Lan giảm giá mạnh nhất trong vòng 10 năm
Hiện giá thu mua tại vườn đối với sầu riêng Monthong loại AB chỉ còn khoảng 1,9 USD/kg (60 baht/kg), giảm từ mức 2-2,2 USD/kg (65-70 baht/kg) của tuần trước
-
Hàng hoáThị trường nông sản tuần qua: Giá cà phê giảm, gạo xuất khẩu chịu áp lực
Trên thị trường quốc tế, giá nhiều nông sản chủ lực như gạo, lúa mỳ, ngô và đậu tương lại tăng nhờ lo ngại về nguồn cung.











