McDonald's đóng cửa ở Sri Lanka vì cuộc chiến pháp lý

07:00' - 25/03/2024
BNEWS Ngày 24/3, các cửa hàng McDonald's ở Sri Lanka đã đóng cửa sau khi "gã khổng lồ" thức ăn nhanh của Mỹ tiến hành cuộc chiến pháp lý với chủ sở hữu nhượng quyền địa phương về những cáo buộc vệ sinh kém.

Tòa án Thương mại Tối cao Colombo đã ra lệnh đóng cửa các tiệm McDonald's cho đến ngày 4/4, sau khi công ty mẹ cáo buộc chủ sở hữu nhượng quyền địa phương không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế.

 

Giới chức tư pháp Sri Lanka cho biết quyết định đóng cửa này nhằm tạo thuận lợi cho công tác điều tra. Các luật sư của McDonald's tuyên bố với tòa rằng họ đã chấm dứt thỏa thuận nhượng quyền thương mại với công ty Abans của  Sri Lanka vào tuần trước. Phiên điều trần sẽ tiếp tục vào đầu tháng 4.

Hiện McDonald's và Abans đều chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nói trên. Abans nắm giữ quyền kinh doanh với 12 cửa hàng của McDonald's kể từ khi công ty này của Mỹ thâm nhập Sri Lanka năm 1998.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục