Mexico đầu tư 1.3 tỷ USD xây nhà máy điện lớn nhất Mỹ Latinh

08:11' - 18/03/2024
BNEWS Chính phủ Mexico hôm 17/3 thông báo nước này sẽ đầu tư 1,3 tỷ USD xây dựng cụm nhà máy điện lớn nhất khu vực Mỹ Latinh tại bang Baja California, giáp biên giới với Mỹ.
Phóng viên TTXVN dẫn phát biểu của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết dự án bao gồm việc xây dựng 5 tổ hợp phát điện bao gồm tua bin khí, động cơ đốt trong và chu trình hỗn hợp cùng hệ thống truyền tải điện tại bang Baja California, nhằm giúp địa phương này trở thành trung tâm phân phối điện quan trọng của cả nước. Dự kiến, cụm nhà máy điện mang tên Rafael Galván sẽ khai trương vào tháng 9/2024.

 

 Hiện 3 tổ hợp phát điện sử dụng động cơ đốt trong và chu trình hỗn hợp đang trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, không có thông tin liên quan đến tổng công suất phát điện của cụm nhà máy Rafael Galván. 

Kể từ năm 2018 đến tháng 1/2024, Chính phủ của Tổng thống López Obrador đã đầu tư hơn 9,17 tỷ USD vào 35 dự án điện, góp phần hoàn thành mục tiêu đáp ứng hơn 55% tổng nhu cầu tiêu thụ nguồn năng lượng này trên cả nước. Hôm 15/2, Quỹ Hạ tầng quốc gia Mexico (Fonadin) đã chi 6 tỷ USD để mua lại 13 nhà máy phát điện đang hoạt động ở nước này từ Tập đoàn Iberdrola của Tây Ban Nha nhằm đẩy mạnh hoạt động quốc hữu hóa ngành năng lượng.

Theo Chương trình Phát triển điện năng giai đoạn 2017 - 2031 của Mexico, nước này sẽ dành hơn 28,3 tỷ USD để đầu tư xây mới các nhà máy điện, trong đó các công trình điện gió, điện Mặt Trời chiếm tương ứng 23% và 13% tổng số vốn đầu tư.

Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đặt mục tiêu đến năm 2024, khoảng 35% nguồn điện năng nước này đến từ năng lượng sạch và tăng lên 50% vào năm 2050. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, mục tiêu trên là khó khả thi, xét theo cơ cấu phát triển năng lượng hiện nay ở Mexico.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục