Mexico quyết định cắt giảm 7 tỷ USD chi tiêu ngân sách năm 2016

15:05' - 18/02/2016
BNEWS Chính phủ Liên bang Mexico ngày 17/2 quyết định cắt giảm 132,3 tỷ peso, (khoảng 7 tỷ USD) tiền chi tiêu ngân sách trong năm 2016.
Mexico quyết định cắt giảm 7 tỷ USD chi tiêu ngân sách năm 2016. Ảnh: Reuters

Con số cắt giảm trên tương đương với 0,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhằm đối phó với tình hình kinh tế khó khăn.

Trong số đó, 32 tỷ peso (khoảng 1,7 tỷ USD) thuộc về chi tiêu công thường xuyên, và 100 tỷ peso (khoảng 5,3 tỷ USD) thuộc về ngân sách của Tập đoàn dầu khí nhà nước Pemex hiện đang trong giai đoạn tái cơ cấu nhằm đạt hiệu quả cao trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh trên thị trường thế giới.

Ngay sau khi nhận tin cắt giảm, Bộ Tài chính Mexico thông báo sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn việc quan chức dùng tiền công trong chi tiêu thường xuyên như điện thoại, tiền công tác phí, tiền ăn trưa, chiêu đãi…

Bộ Tài chính cho rằng biện pháp cắt giảm của chính phủ Liên bang là hợp lý và đúng thời điểm, vì giá dầu giảm mạnh từ đầu năm 2016, qua đó thu nhập của chính phủ Liên bang giảm đáng kể, trong khi tiền bảo hiểm quá trình thăm dò và khai thác dầu khí không thể bù lại phần giảm sút của giá "vàng đen".

Ngân sách chi tiêu của chính phủ Liên bang trong năm 2016 được Quốc hội thông qua hồi cuối tháng 11/2015 là 4.763 tỷ peso, tương đương với 300 tỷ USD (tính theo tỷ giá hiện nay).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục