MTI: Kinh tế Singapore tăng trưởng -5,8% năm 2020

10:18' - 04/01/2021
BNEWS Theo số liệu ước tính sơ bộ của Bộ Công thương Singapore (MTI) công bố ngày 4/1, tăng trưởng GDP cả năm 2020 của “đảo quốc sư tử” ước tính sẽ ở mức -5,8%.

Trong quý IV/2020, nền kinh tế Singapore đã giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn có sự cải thiện so với mức giảm 5,6% của quý III/2020, khi nhiều biện pháp hạn chế liên quan đến việc phòng chống đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ.

Theo MTI, sự hồi phục của ngành sản xuất, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, sản xuất y sinh và cơ khí chính xác, với mức tăng trưởng 9,5% tính theo năm, là yếu tố giúp kinh tế Singapore cải thiện trong quý IV/2020.

Lĩnh vực xây dựng đã có sự cải thiện so với quý III/2020, song vẫn là một trong những cản trở chính của tăng trưởng, với mức tăng trưởng chung cả năm 2020 là -28,5%.

Trong các ngành dịch vụ, phân khúc bán buôn, bán lẻ và vận tải, kho bãi cũng đối mặt tình trạng ảm đạm, với mức tăng trưởng cả năm -11,2%.

MTI cho biết hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ này đặc biệt bị ảnh hưởng bởi nhu cầu bên ngoài sụt giảm khi các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục đối mặt với tác động của đại dịch COVID-19 cũng như những hạn chế về đi lại tiếp tục được áp đặt.

Mức tăng trưởng dự báo trên cũng phù hợp với dự báo trước đó của MTI. Tháng 12/2020, MTI dự báo tăng trưởng GDP 2020 sẽ ở mức -6,5% tới -6,0%. Trước đó, MTI cho rằng tăng trưởng cả năm 2020 sẽ ở mức -7% tới -5%.

Dự báo của MTI về triển vọng kinh tế Singapore năm 2021 cũng khá tích cực, với mức tăng trưởng GDP có thể đạt từ 4,0-6,0%, mức cao nhất kể từ năm 2011 khi nền kinh tế “đảo quốc sư tử” đạt mức tăng trưởng 6,3%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục