BNEWS Ngày 22/1, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đã diễn ra phiên giao dịch việc làm đầu năm 2017, hơn 30 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng gần 20.000 lao động.
Trong đó, lao động phổ thông là 18.929 và lao động chuyên môn là 483.
Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương, ngay trong dịp tết Nguyên đán 2017, các doanh nghiệp của tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.000 lao động còn đa phần tuyển dụng cho sau Tết Nguyên đán để bổ sung cho một số người lao động về quê ăn tết trở lại làm việc không kịp.
Trong 5.000 việc làm trong tết Nguyên đán thì nhu cầu tuyển dụng rơi vào phần lớn các siêu thị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ như Coop Mart, BigC, The Mira với các công việc như: bán hàng, đóng góp sản phẩm để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán.
Ngoài ra, để kịp đơn hàng cho đối tác, các doanh nghiệp như Công ty điện tử Poster, Kumho, Gỗ Trường Thành không ngừng hoạt động sản xuất cũng cần tuyển dụng khá nhiều lao động phổ thông. Tuy nhu cầu tuyển dụng cho hoạt động sản xuất sau tết Nguyên đán nhưng trước Tết các doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương đã phải chủ động tuyển dụng lao động.
Theo các doanh nghiệp, việc tuyển dụng nhằm bổ sung lao động sau tết Nguyên đán 2017 với lý do, sau khi về quê ăn tết, nhiều lao động không trở lại doanh nghiệp làm việc hoặc trở lại làm việc trễ phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Một cán bộ nhân sự của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Đông Nam (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, thường đầu năm lực lượng lao động tại các doanh nghiệp có biến động khá lớn. So với giữa năm và cuối năm thì đầu năm người lao động thường hay “nhảy việc” nhất.
Vì giữa năm hay cuối năm người lao động vẫn kiên trì làm việc để nhận thưởng tiền lương tháng 13 nên ít có sự giao động. Doanh nghiệp thì cần người lao động nhưng do phiên giao dịch việc làm diễn vào dịp giáp tết Nguyên đán 2017 nên có khá ít người lao động đến tìm việc làm./.
>>> Giới tính không ảnh hưởng nhiều tới mức lương tại Việt Nam
>>> ILO: Doanh nghiệp chưa tận dụng hết tiềm năng của lao động trẻ
Tin liên quan
Xuân trên các làng nghề truyền thống
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2017, tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ, những nghệ nhân dường như chạy đua với thời gian để sản xuất các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, phục vụ người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.














