BNEWS Mức lương trung bình của người lao động tại Israel đã tăng khoảng 6,4% trong vòng 2 năm qua, cao hơn ước tính trước đó và chủ yếu tăng trong lĩnh vực công nghệ số.
Báo cáo của Bộ Tài chính Israel vừa công bố cho thấy, mức lương trung bình của người lao động tại quốc gia này đã tăng khoảng 6,4% trong vòng 2 năm qua, cao hơn ước tính trước đó và chủ yếu tăng trong lĩnh vực công nghệ số.
Báo cáo nghiên cứu mức lương trả cho lao động trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 nêu rõ: “Tính theo trung bình năm, mức tăng này là 3,2%/năm, so với mức tăng trung bình 2% trong giai đoạn 2011-2019. Điều này cho thấy lương trung bình đã tăng khá cao trong 2 năm qua”. Tuy nhiên, mức tăng diễn ra không đồng đều ở các lĩnh vực. Khu vực công nghệ có mức tăng cao nhất, trong khi các lĩnh vực dịch vụ thực phẩm và nhà ở tăng chậm. Trái lại, lương trung bình của lao động trong các lĩnh vực giải trí, nghệ thuật còn bị giảm. Nguyên nhân là do nhu cầu về các dịch vụ công nghệ số trên thế giới tăng mạnh trong thời gian dịch COVID-19 đã thúc đẩy doanh thu của các doanh nghiệp Israel đang hoạt động trong lĩnh vực này.Bên cạnh đó, trong thời gian qua Chính phủ Israel cũng triển khai nhiều gói tài chính hỗ trợ cho người lao động, đồng thời nguồn cung nhân lực thiếu hụt do dịch bệnh cũng là những yếu tố khiến các công ty phải tăng lương cho nhân viên.
Trước đó, Cục Thống kê Trung ương Israel cho biết mức lương tháng trung bình của lao động nước này là 11,773 NIS (tương đương 3.680 USD) trong năm 2021, tăng 2,3% so với năm 2020. Dù vậy, mức tăng lương nói trên vẫn không theo kịp giá cả sinh hoạt. Trong năm qua, chỉ số giá tiêu dùng tại Israel tăng 3,5%, so với mức giảm 0,2% của năm 2020./.Tin liên quan
Israel ghi nhận số liệu lạm phát cao hơn mục tiêu
Tổng cục Thống kê Israel (CBS) ngày 15/3 thông báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại nước này trong tháng 2/2022 đã tăng 0,7%, đẩy lạm phát trong năm qua tăng 3,5%, cao hơn mục tiêu đề ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.










