Mức thuế mới của Mỹ gây khó cho doanh nghiệp Trung Quốc
Yêu cầu này vừa được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).
Các nhà cung cấp đã nhận được thông báo về mức thuế mới vào cuối ngày thứ Tư (5/2). Khoản thuế 30% này sẽ được trả dưới dạng tiền đặt cọc, và các đại lý logistics sẽ trả lại hoặc yêu cầu bổ sung tuỳ thuộc vào mức thuế thực tế được Cơ quan Hải quan Mỹ xác nhận.
Các nhà bán lẻ cũng bày tỏ lo ngại về việc có thể bị chậm trễ trong quá trình giao hàng vì không rõ mất bao lâu để các lô hàng được thông quan. Áp lực gia tăng khi ngành bưu điện Mỹ thay đổi quyết định đối với các lô hàng đến từ Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Mặc dù trước đó dịch vụ bưu chính Mỹ thông báo sẽ tạm dừng một số lô hàng, nhưng ngay sau đó họ lại đảo ngược quyết định và cho biết đang hợp tác với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới để triển khai hệ thống thu thuế mới hiệu quả, nhằm làm giảm gián đoạn trong việc giao hàng.
Ngoài áp thuế 10% đối với hàng hóa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thu hồi quy tắc "de minimis" đối với các lô hàng từ Trung Quốc, tức là các gói hàng dưới 800 USD sẽ không còn được miễn thuế khi vào Mỹ. Hầu hết các mặt hàng như quần áo và các đồ gia dụng được mua trên Shein và Temu sẽ thuộc danh mục đó.
Giám đốc Wang Lun của một công ty bán lẻ xuyên biên giới ở Quảng Châu cho biết, anh đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ thông báo thuế mới. Anh phải đối mặt với các câu hỏi từ khách hàng và cảm thấy sẽ buộc phải trả bất kỳ khoản tiền nào mà các đại lý logistics yêu cầu. Giám đốc Wang chia sẻ: "Chúng tôi phải cố gắng giữ khách hàng hài lòng và thuyết phục họ ở lại. Tôi đã mất 5 năm để phát triển cửa hàng, nếu mất uy tín thì mọi công sức sẽ đổ vỡ".
Theo ước tính của Nomura Holdings Inc, trong năm 2024 các công ty như Shein và Temu đã chuyển khoảng 46 tỷ USD các bưu kiện nhỏ trị giá dưới 800 USD vào Mỹ. Con số này chiếm khoảng 11% tổng giá trị hàng nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc. Mức thuế 10% và các chi phí mới khác có thể làm giảm các lô hàng như vậy và cản trở xuất khẩu của Trung Quốc. Dự kiến GDP của Trung Quốc sẽ giảm khoảng 0,2% trong năm nay.
Dịch vụ Bưu chính Mỹ là sự lựa chọn phổ biến nhất đối với các nhà bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc do phí vận chuyển rẻ và khả năng phân phối tới các khu vực xa xôi. Tuy nhiên, việc tạm dừng vận chuyển hàng hóa sẽ gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp Trung Quốc, thậm chí có thể khiến nhiều nhà máy phải đóng cửa do lợi nhuận đã ở mức rất thấp.
Theo chuyên gia Andy Guo, người sáng lập nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Waimaojia, việc thiếu biện pháp đối phó hiệu quả từ Chính phủ Trung Quốc sẽ là một “thảm họa” đối với các nền tảng thương mại trực tuyến như Shein và Temu, cũng như các nhà máy nhỏ ở Trung Quốc.
Washington đang siết chặt quy định đối với các nhà bán lẻ như Shein và Temu, vốn đã tận dụng lỗ hổng trong nhiều năm qua để mở rộng tại Mỹ và giành được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh như Amazon.com Inc. Các nhà phê bình cho rằng dòng bưu kiện từ Trung Quốc rất khó kiểm soát và có thể chứa hàng cấm hoặc nguy hiểm.
Dù vậy, thương mại điện tử xuyên biên giới vẫn là cứu cánh cho nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp khó khăn và tình trạng cung vượt cầu tại địa phương. Theo chuyên gia Guo, các nhà bán lẻ Trung Quốc đã dự đoán sẽ có sự thay đổi này và giảm tỷ lệ bán hàng trên các nền tảng phụ thuộc nhiều vào mô hình giao hàng bưu kiện nhỏ. Tình hình này đặc biệt nghiêm trọng đối với các mặt hàng có giá trị thấp như tất, phụ kiện thời trang và hàng gia dụng.
Giám đốc Wang cho biết, nếu việc tạm ngừng các gói hàng nhỏ được thực hiện thì doanh số bán hàng của anh có thể giảm ngay lập tức. Anh chia sẻ rằng: "Đây là phương thức giao hàng chủ yếu của chúng tôi, và nếu bị tạm ngừng chúng tôi sẽ phải chịu giảm đơn hàng hoặc giảm giá bán hàng, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu".
Tin liên quan
-
Phân tích - Dự báo
Canh bạc thuế quan của Mỹ
05:30'
Hàng rào thuế quan quy mô lớn có thể làm bất ổn thị trường toàn cầu, đẩy giá lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ, và có thể kéo nền kinh tế Mỹ - cũng như thế giới - vào suy thoái.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm tuần thứ ba liên tiếp do lo ngại về thuế quan
12:21' - 08/02/2025
Trong phiên giao dịch cuối tuần 7/2, giá dầu thế giới đã phục hồi nhẹ sau khi các lệnh trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu thô của Iran chính thức được áp dụng.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tạm cho phép các gói hàng nhỏ lẻ, giá trị thấp từ Trung Quốc được miễn thuế
09:41' - 08/02/2025
Theo của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ, lượng gói hàng nhỏ lẻ,giá trị thấp vốn được miễn thuế trước đây đã tăng từ khoảng 139 triệu gói trong năm tài chính 2015 lên hơn một tỷ gói trong tài khóa 2023.
-
Giá vàng
Thuế quan của Mỹ tiếp tục đẩy giá vàng tăng tuần thứ sáu liên tiếp
09:15' - 08/02/2025
Chốt phiên giao dịch ngày 7/2, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.861,46 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 0,36%, đạt mức 2.866,4 USD/ounce.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Tỷ phú Musk không quan tâm đến việc mua lại TikTok
11:48'
“Tôi chưa hề đưa ra bất kỳ đề nghị nào để mua lại TikTok”, tuyên bố của ông Musk được đưa ra mới đây
-
Doanh nghiệp
Tháng 1, Petrovietnam vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính
21:02' - 08/02/2025
Với việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, liên tục, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính tháng 1/2025.
-
Doanh nghiệp
Thương vụ trị giá hơn 3 tỷ USD của ngành dược phẩm thế giới
18:08' - 08/02/2025
Ngày 7/2, Mitsubishi Chemical Group (Nhật Bản) đã công bố việc bán công ty con là Mitsubishi Tanabe Pharma cho quỹ đầu tư Mỹ Bain Capital với giá khoảng 510 tỷ yen (3,36 tỷ USD).
-
Doanh nghiệp
Nông dân, doanh nghiệp Đắk Lắk ra quân sản xuất, kỳ vọng năm mới thuận lợi
09:30' - 08/02/2025
Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ra quân sản xuất, kinh doanh với kỳ vọng một năm mới gặt hái được nhiều thắng lợi.
-
Doanh nghiệp
Samsung Electronics giành vị trí thứ 1 thế giới về doanh số bán chip bán dẫn
08:56' - 08/02/2025
Samsung Electronics của Hàn Quốc đã ghi nhận tổng doanh số 66,524 tỷ USD trong năm 2024, giành lại vị trí dẫn đầu về doanh số bán chip bán dẫn sau khi vượt qua Intel của Mỹ với doanh số 49,189 tỷ USD.
-
Doanh nghiệp
Đồng Nai trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án lớn
07:30' - 08/02/2025
Các dự án được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc ngành sản xuất chất bán dẫn; linh kiện điện, điện tử; cơ khí chế tạo; dệt; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn.
-
Doanh nghiệp
LG thu hồi gần nửa triệu bếp điện ở Mỹ vì rủi ro gây cháy
16:29' - 07/02/2025
Hãng LG Electronics (Hàn Quốc) đang thu hồi gần nửa triệu bếp điện ở Mỹ sau khi xảy ra hàng chục vụ cháy làm thiệt hại tài sản và gây thương tích cho người và vật nuôi.
-
Doanh nghiệp
Vietjet ứng dụng AI để tối ưu tiêu thụ nhiên liệu bay
15:56' - 07/02/2025
Tham gia vào Cộng đồng SkyBreathe® với 73 thành viên, Vietjet gia nhập vào mạng lưới các hãng hàng không quốc tế năng động, cam kết phát triển ngành hàng không bền vững.
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận của Amazon tăng gần gấp đôi
13:39' - 07/02/2025
“Gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2024 ấn tượng với lợi nhuận tăng gần gấp đôi.