BNEWS Mỹ sẽ thanh toán trực tiếp 4,7 tỷ USD cho người nông dân để giúp bù đắp những thiệt hại mà họ phải gánh chịu từ các biện pháp trả đũa thuế quan.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 27/8 cho biết chính phủ nước này sẽ thanh toán trực tiếp 4,7 tỷ USD cho người nông dân để giúp bù đắp những thiệt hại mà họ phải gánh chịu từ các biện pháp trả đũa thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.
Đây là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 12 tỷ USD của Washington được công bố hồi tháng Bảy vừa qua.
Thứ trưởng phụ trách vấn đề sản xuất nông nghiệp và bảo tồn Bill Northey cho biết phần lớn trong khoản thanh toán trên, tương đương 3,6 tỷ USD, sẽ được dành cho cho những nông dân trồng đậu tương.Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ nông dân khoảng 50% sản lượng dự kiến với giá khoảng 1,65 USD/bushel (1 bushel đậu tương = 27,2 kg).
Trung Quốc vốn là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu cho đậu tương của Mỹ, với khoảng 60% lượng đậu tương của Mỹ được xuất sang thị trường này.Song Trung Quốc đã dừng hầu hết hoạt động mua đậu tương Mỹ kể từ khi nền kinh tế lớn nhất châu Á thực hiện các biện pháp thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ nhằm trả đũa cho động thái áp thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc.
Bên cạnh đó, gói hỗ trợ cũng sẽ bao gồm các khoản thanh toán cho nông dân trông lúa miến là 0,86 USD/bushel cho 50% sản lượng dự kiến, 0,01 USD cho mỗi bushel ngô, 0,14 USD cho mỗi bushel lúa mì (1 bushel ngô = 25,4 kg, 1 bushel lúa mỳ = 27,2 kg,) và 0,06 USD cho mỗi pound bông (1 pound = 0,45 kg). Trong khi đó, người nông dân chăn nuôi lợn sẽ được hỗ trợ 8 USD/con cho 50% sản lượng tính tới ngày 1/8, còn những người chăn nuôi bò sữa sẽ nhận được 0,12 USD cho mỗi ctw ( 1ctw = 45,36 kg) sản phẩm. Chương trình cũng sẽ bao gồm khoản chi 1,2 tỷ USD cho việc mua hàng hóa, bao gồm thịt lợn và các sản phẩm từ sữa, dự kiến sẽ được kéo dài trong nhiều tháng.Thứ trưởng phụ trách hoạt động tiếp thị-quảng bá và quản lý của USDA, ông Greg Ibach cho biết cho biết các sản phẩm được thu mua là những mặt hàng bị ảnh hưởng từ các biện pháp trả đũa thuế quan do các quốc gia khác áp lên hàng hóa Mỹ.
Ngoài ra, chương trình hỗ trợ này cũng dành riêng một khoản trị giá 200 triệu USD cho hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm và phát triển các thị trường mới cho nông sản của Mỹ. Việc đăng ký nhận chương trình hỗ trợ sẽ bắt đầu vào ngày 4/9, trùng với vụ thu hoạch năm 2018, và kết thúc vào tháng 1/2019. Người nông dân sẽ cần phải trình nộp các bản kê khai hoạt động sản xuất để được thanh toán. Các khoản thanh toán cũng được giới hạn ở mức 125.000 USD cho mỗi người. Chương trình nêu trên được xem là một “đòn bẩy” tạm thời cho người nông dân Mỹ trong bối cảnh nước này và Trung Quốc vấn đang tiến hành đàm phán về các vấn đề thương mại. Song nó vẫn đối mặt với sự chia rẽ từ nội bộ đảng Cộng hòa, những người thường phản đối các biện pháp hỗ trợ tương tự, cũng như sự hoài nghi từ người nông dân Mỹ - một nhóm cử tri quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Trong một tuyên bố sau khi thông báo của USDA được đưa ra, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà Sản xuất đậu tương của tiểu bang Illinois, ông Doug Schroeder cho biết các gói hỗ trợ ngắn hạn không tạo ra sự ổn định lâu dài cho thị trường.Theo ông, các nhà sản xuất muốn có được các hoạt động thương mại chứ không phải các gói hỗ trợ.
>>>Trung Quốc sẽ tiếp tục đáp trả các biện pháp thuế quan của Mỹ
Tin liên quan
Các bước đi tiếp theo của Mỹ đối với Triều Tiên
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/8 cho biết Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản, thảo luận các bước đi tiếp theo đối với Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.












