BNEWS Chủ tịch Hạ viện cho biết, ông không có ý định triệu tập các thành viên Hạ viện trở lại Washington trước ngày 1/10, thời điểm mà chính phủ sẽ phải đóng cửa nếu không có hành động của Thượng viện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 đã hủy bỏ cuộc họp với các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội để thảo luận về ngân sách của chính phủ, một diễn biến làm tăng nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần bắt đầu vào tuần tới.
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries trước đó vào ngày 23/9 cho biết, ông Trump đã đồng ý gặp mặt trong tuần này tại Nhà Trắng, trước khi ngân sách của chính phủ hết hạn vào ngày 30/9. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng không có cuộc họp nào với các nhà lãnh đạo Quốc hội đảng Dân chủ có thể mang lại hiệu quả. Ông Schumer phát biểu trong một tuyên bố đáp lại thông điệp của ông Trump khẳng định đảng Dân chủ sẵn sàng nỗ lực để tránh việc chính phủ đóng cửa. Đảng Dân chủ và Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa đã đổ lỗi cho nhau khi gây nguy cơ đóng cửa chính, điều sẽ ảnh hưởng đến một loạt các dịch vụ Liên bang và có khả năng khiến hàng trăm nghìn công chức Liên bang phải nghỉ việc tạm thời. Các nhà lập pháp đang bất đồng quan điểm về chi tiêu của chính phủ được Quốc hội và Tổng thống thông qua theo các quy trình phân bổ mỗi năm, chiếm khoảng 1/4 trong ngân sách liên bang khoảng 7.000 tỷ USD.Vấn đề là làm thế nào để giành đủ số phiếu tại Quốc hội đang bị chia rẽ sâu sắc để có thể thông qua dự luật tài trợ tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trước khi tài khoá mới bắt đầu từ ngày 1/10 tới. Ông Schumer cho biết, Quốc hội cũng cần khẩn trương gia hạn khoản tín dụng thuế y tế do Liên bang hỗ trợ, dự kiến hết hạn vào ngày 31/12 năm nay.
Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa không hoàn toàn phản đối việc gia hạn tín dụng thuế, nhưng lập luận rằng một dự luật tài trợ tạm thời không phải là giải pháp phù hợp. Tuần trước, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật gia hạn ngân sách chính phủ đến ngày 21/11 tới, nhưng dự luật này không qua cửa Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa nắm giữ 53 trong số 100 ghế. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của đảng Cộng hòa cho biết, ông không có ý định triệu tập các thành viên Hạ viện trở lại Washington trước ngày 1/10, thời điểm mà chính phủ sẽ phải đóng cửa nếu không có hành động của Thượng viện.Tin liên quan
Tổng thống Mỹ thay đổi lập trường về cuộc xung đột tại Ukraine
Ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ với sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ukraine "đang ở vị thế có thể chiến đấu” trong cuộc xung đột với Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐặc khu Kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam
Đặc khu kinh tế Coega của Nam Phi kết hợp cảng nước sâu, sản xuất đa ngành, logistics và năng lượng xanh, mang đến mô hình tham chiếu cho Việt Nam trong thu hút FDI.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia cho năm 2026 lên 5,1%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC 2026: Thâm Quyến - từ “công xưởng” đến trung tâm đổi mới và sản xuất tiên tiến
Giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị toàn cầu sẽ lại hướng về châu Á, khi thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 vào hai ngày 18-19/11.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Australia tin tưởng đạt mục tiêu hơn 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030
Thủ tướng Anthony Albanese tin tưởng Australia sẽ đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước còn nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc tạm ngưng thuế xăng liên bang khi giá nhiên liệu tăng mạnh
Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiChuyển đổi xanh và bài toán nguồn nhân lực của Đông Nam Á
Đông Nam Á có thể tạo tới 30 triệu việc làm xanh vào năm 2030, nhưng thiếu nhân lực kỹ năng cao đang trở thành thách thức lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế 4,1%
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.










