BNEWS Nhà Trắng cũng yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang điều tra thị trường xăng dầu trong nước để xem liệu có bất kỳ hành vi chống cạnh tranh nào có thể làm tăng giá.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực giải quyết vấn đề giá năng lượng tăng đang làm chậm sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới từ đợt suy giảm tăng trưởng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vừa kêu gọi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hành động nhanh chóng hơn nữa để khôi phục nguồn cung xăng dầu toàn cầu về mức trước đại dịch.Nhà Trắng cũng yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang điều tra thị trường xăng dầu trong nước để xem liệu có bất kỳ hành vi chống cạnh tranh nào có thể làm tăng giá.
Theo ông Sullivan, nếu không được kiểm soát, tình hình chi phí xăng dầu gia tăng sẽ có nguy cơ gây hại cho sự phục hồi của kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Ông cho biết, chính quyền đang thúc giục OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, nhanh chóng dỡ bỏ việc cắt giảm sản lượng vốn được đưa ra khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy giá tiêu dùng của nước này tiếp tục tăng trong tháng 7/2021, nhưng với tốc độ chậm lại. Trong tháng 7/2021, giá tiêu dùng tăng 0,5% so với tháng 6/2021, thấp hơn so với mức tăng 0,9% của tháng 6/2021, song đã tăng tới 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Các động thái trên được đưa ra trong bối cảnh lạm phát đang làm gia tăng sức ép cả về mặt chính trị và chính sách tại Mỹ. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát sẽ hạ nhiệt khi nền kinh tế phục hồi từ các "cú sốc" của đại dịch và sau các đợt phong tỏa để ngăn chặn dịch./.- Từ khóa:
- mỹ
- kinh tế mỹ
- nhà trắng
- giá dầu
- covid-19
- opec
- tổng thống mỹ
- joe biden
Tin liên quan
Tỉ lệ người da trắng tại Mỹ lần đầu giảm dưới 60%
Dữ liệu của Cục Điều tra dân số Mỹ vừa công bố cho thấy sự tăng trưởng dân số của Mỹ được thúc đẩy bởi các nhóm thiểu số, trong khi dân số da trắng giảm xuống dưới 60%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.













