BNEWS Các cuộc điều tra về việc hoàn tiền cho hành khách đã hoàn tất và 10 cuộc điều tra bổ sung trong lĩnh vực hàng không vẫn đang tiếp tục.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Pete Buttigieg mới đây cho biết chính phủ nước này đã hoàn tất 10 cuộc điều tra hàng không về việc hành khách bị hoãn chuyến bay hoặc không được hoàn tiền trong đại dịch COVID-19 và sẽ có hành động can thiệp trong những tuần tới.
Theo ông Buttigieg, các cuộc điều tra về việc hoàn tiền cho hành khách đã hoàn tất và 10 cuộc điều tra bổ sung trong lĩnh vực hàng không vẫn đang tiếp tục.
Trả lời trên chương trình Fox News Sunday, ông Buttigieg cho biết Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các hãng hàng không khi họ sẵn sàng thực hiện các bước tích cực và chủ động, đồng thời nhấn mạnh Bộ sẽ buộc các hãng hàng không tôn trọng quyền của hành khách và người tiêu dùng.
Ông Buttigieg cho biết chính phủ đang điều tra các hãng hàng không không hoàn lại tiền cho hành khách sau khi họ bị hủy chuyến. Ông cho biết các cuộc điều tra là nhằm bảo vệ người tiêu dùng và hành khách. Tháng 9/2021, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (USDOT) cho biết đã tiến hành 18 cuộc điều tra về các khiếu nại các hãng hàng không không hoàn tiền kịp thời trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát. Hiệp hội các hãng hàng không Mỹ (A4A) ngày 10/7 cho biết họ mong muốn được làm việc với chính phủ để xác định và giải quyết những thách thức chung nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn và đảm bảo hoạt động du lịch được an toàn, thông suốt. Hãng hàng không Air Canada hồi tháng Mười Một đã đồng ý về khoản chi 4,5 triệu USD để dàn xếp một cuộc điều tra của USDOT về cáo buộc rằng hàng ngàn hành khách bị trì hoãn việc hoàn tiền. Tháng 6/2021, USDOT cho biết có thể áp án phạt lên tới 25,5 triệu USD đối với Air Canada do hãng vận chuyển không này không hoàn tiền kịp thời, cáo buộc hãng hàng không vi phạm luật pháp Mỹ trong hơn một năm. USDOT cho biết có kế hoạch ban hành các quy định về hoàn tiền cho những người tiêu dùng không thể đi du lịch do chính sách hạn chế của chính phủ. Các quy định hiện tại không thể giải quyết việc hoàn tiền trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như các hạn chế đi lại do chính phủ áp đặt. Tháng trước, ông Buttigieg đã gặp giám đốc điều hành của các hãng hàng không để cố gắng đảm bảo lịch trình các chuyến bay mùa Hè được tuân thủ sau hàng loạt vụ hủy chuyến.Các hãng hàng không đã hủy hoặc hoãn hàng nghìn chuyến bay, khiến người tiêu dùng bức xúc. Trong khi đó, các hãng hàng không đã đổ lỗi cho vấn đề thiếu nhân viên kiểm soát không lưu tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)./.
>>>Các hãng hàng không Mỹ hủy hơn 700 chuyến do thiếu nhân lực và thời tiết xấu
Tin liên quan
Hàng không Mỹ "gồng mình" chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ Quốc khánh
Các hãng hàng không Mỹ đang phải “gồng mình” chuẩn bị cho một đợt nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài từ cuối tuần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%









