Mỹ: Khoảng cách giàu - nghèo tiếp tục nới rộng

12:00' - 28/09/2017
BNEWS Tổng giá trị tài sản và thu nhập của 1% gia đình giàu có nhất nước Mỹ đã lên tới mức "cao lịch sử" trong năm ngoái.
Người Mỹ thu nhập cao hơn không giúp thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo báo cáo điều tra của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), công bố ngày 27/9, mặc dù thu nhập của người da màu và người Mỹ gốc Tây Ban Nha đã tăng mạnh nhờ nền kinh tế tiếp tục phục hồi, nhưng giá trị thực thu nhập của nhóm người này vẫn thấp hơn nhiều so với của người da trắng.

Báo cáo điều tra được thực hiện 3 năm/lần cho thấy phần lớn người Mỹ hiện giàu có hơn so với trước cuộc Đại suy thoái 2007-2009 nhờ hưởng lợi từ kinh tế phát triển, với mức thu nhập tăng trung bình 10% trong giai đoạn 2013-2016.

Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về thu nhập và tài sản vẫn đang có xu hướng nới rộng. Cụ thể, trong 3 năm qua, mức thu nhập trung bình thực tế của các hộ gia đình da trắng đã tăng 17% lên 171.000 USD, trong khi thu nhập của gia đình người Mỹ gốc Phi dù có mức tăng lớn hơn là 29% nhưng chỉ là 17.600 USD.

Mức thu nhập trung bình thực tế của các hộ gia đình người Mỹ gốc Tây Ban Nha tăng mạnh ở mức 46% lên 20.700 USD, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với thu nhập của người da trắng.

Bên cạnh đó, thu nhập của nhóm 1% những người giàu nhất nước Mỹ chiếm 23,8% tổng thu nhập của toàn nước này trong khi nhóm 90% thu nhập kém nhất chiếm 49,7%.

Theo báo cáo, nhóm 1% những người giàu nhất nước Mỹ hiện sở hữu 38,6% tổng tài sản cá nhân, tăng 2,3% từ năm 2013. Trong khi đó, từ năm 2010, giá trị tài sản cá nhân 99% số người Mỹ còn lại đều giảm.

FED công bố báo cáo trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch cắt giảm thuế sâu rộng mà phe Dân chủ đối lập chỉ trích là sẽ làm lợi cho những người giàu nhất nước Mỹ, nới rộng thêm chênh lệch khoảng cách giàu- nghèo ở nước này./.

>>> Lợi nhuận của các tập đoàn Mỹ có thể không tăng dài

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục