Mỹ lên kế hoạch trừng phạt Triều Tiên mạnh tay hơn
Theo hãng tin Reuters, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã thảo luận với một số nhà ngoại giao ở LHQ về kế hoạch này hồi tuần trước, sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 4/7 vừa qua.
Tuy nhiên, các nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng một nghị quyết mới sẽ sớm được thông qua.
Hồi tháng 9/2016, khi Triều Tiên phóng thử tên lửa trong thời gian cựu Tổng thống Barack Obama còn đương nhiệm, phải mất đến 3 tháng HĐBA mới thống nhất thông qua nghị quyết gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này.
Với tư cách là một ủy viên thường trực HĐBA, Mỹ có thể thúc đẩy việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Nhưng hiện không rõ liệu Nga - một ủy viên thường trực khác trong HĐBA - có ủng hộ đề xuất này hay không.
Tuần trước, HĐBA đã thất bại trong việc thông qua một thông cáo lên án vụ phóng của Triều Tiên do vấp phải sự phản đối của Nga với lập luận rằng vật thể được phóng lên là một tên lửa tầm trung.
Liên quan vấn đề này, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết quốc gia này và các đồng minh quốc tế sẽ thúc giục Nga hành động mạnh mẽ hơn để kiềm chế các tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Nhận định vai trò quan trọng của Nga trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, Tokyo sẽ cùng các đồng minh khác khuyến khích Nga thể hiện vai trò lớn hơn trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hamburg, Đức, các quốc gia gồm Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí hối thúc Trung Quốc thể hiện vai trò lớn hơn nữa trong vấn đề này.
Ngày 4/7, Triều Tiên chính thức thông báo đã phóng thử thành công ICBM dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo rằng loại tên lửa này có thể tấn công bất cứ đâu trên thế giới.
Đây là vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử ICBM, vũ khí nguy hiểm được cho là thiết kế để tấn công lãnh thổ Mỹ trên đất liền.
Chuyên gia tên lửa hàng đầu của Mỹ John Schilling nhận định nếu được phát triển đầy đủ, ICBM sẽ có thể tấn công tới căn cứ hải quân của Mỹ tại San Diego với một đầu đạn hạt nhân và nhiều vật ngụy trang nhằm xuyên thủng lá chắn tên lửa.
Nhận định đăng trên trang mạng 38 North của kỹ sư Schilling chỉ ra ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên có thể bay xa khoảng 9.700 km cùng với 500 kg chất nổ nếu được phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng sẽ mất ít nhất 15 năm nữa mới có thể đạt được mục tiêu này.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc sắm tàu ngầm hiện đại nhất thế giới để đối phó với Triều Tiên
14:23' - 10/07/2017
Hải quân Hàn Quốc đã sắm tàu ngầm 1.800 tấn có khả năng xử lý được cùng lúc 300 mục tiêu dưới nước để đối phó với Triều Tiên
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc cân nhắc nối lại viện trợ nhân đạo bị ngừng từ năm 2016 cho Triều Tiên
12:16' - 10/07/2017
Hàn Quốc đang xem xét nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế, trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường các hoạt động giao lưu liên Triều.
-
Kinh tế Thế giới
Triều Tiên chỉ trích lệnh trừng phạt kinh tế của LHQ
16:44' - 07/07/2017
Trưởng phái đoàn Triều Tiên tham dự một hội nghị gần đây của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ).
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc mong Bình Nhưỡng phản hồi tích cực với "sáng kiến hòa bình bán đảo Triều Tiên"
15:18' - 07/07/2017
Hàn Quốc đang cân nhắc về đề nghị tổ chức đàm phán quân sự và Chữ thập đỏ với Triều Tiên sau khi Tổng thống Moon Jae-in công bố "Sáng kiến hòa bình bán đảo Triều Tiên".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Đợt tăng vốn lớn nhất cho Ngân hàng Thế giới kể từ năm 2022
15:49'
11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn hỗn hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của ngân hàng thêm 70 tỷ USD trong 10 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng tại Trung Đông: Indonesia cân nhắc tìm kiếm nguồn cung dầu thô mới
14:16'
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, Indonesia đang xem xét tìm kiếm các nhà cung cấp dầu thô thay thế từ châu Phi và Mỹ Latinh.
-
Kinh tế Thế giới
IMF khuyến nghị các nước củng cố tài chính và tăng cường cải cách kinh tế
13:04'
Ngày 19/4 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến nghị các nước Mỹ Latinh kết hợp củng cố tài chính với tăng cường cải cách kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng, do nợ công và mức nghèo đói tại đây vẫn ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giới
IMF nhận định về kinh tế Nga năm 2024
10:18'
Ngày 19/4, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Giám đốc Bộ phận châu Âu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Alfred Kammer cho hay IMF ghi nhận sự tăng trưởng khá mạnh mẽ của nền kinh tế Nga.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng hợp tác kinh tế số giữa Việt Nam và LB Nga
10:14'
Ngày 19/4, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva (Incentra) ở thủ đô nước Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức hội thảo “Triển vọng hợp tác kinh tế số Việt - Nga”.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc áp thuế đối với một loại axit nhập khẩu của Mỹ
08:15'
Ngày 19/4, Trung Quốc đã áp thuế đối với một loại axit nhập khẩu của Mỹ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23' - 19/04/2024
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47' - 19/04/2024
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37' - 19/04/2024
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.