BNEWS Washington quan ngại sâu sắc về nguy cơ dự án đường ống khí đốt Dòng chảy Bắc Âu-2 trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Ngày 6/5, phát biểu với các nhà báo, Đặc phái viên cấp cao về năng lượng kiêm điều phối viên các vấn đề quốc tế của Mỹ Amos Hochstein nói: "Cam kết của chúng tôi đối với an ninh năng lượng tại châu Âu có liên quan trực tiếp tới mối quan ngại của chúng tôi về an ninh quốc gia. Mỹ lo ngại sâu sắc về tuyến đường ống khí đốt sẽ gây nguy hại cho khả năng đứng vững của kinh tế Ukraine, làm sâu sắc sự chia rẽ giữa Phương Đông và Phương Tây".
Trước đó, vấn đề trên đã được nêu ra trong một cuộc họp tổ chức tại thủ đô Washington trong tuần này của Hội đồng năng lượng Mỹ-Liên minh châu Âu (EU), cơ quan được thành lập để thảo luận vấn đề an ninh của hoạt động cung cấp năng lượng sau cuộc khủng hoảng khí đốt năm 2009 khi Nga cắt nguồn cung khí đốt tới Ukraine, ảnh hưởng tới cả EU.
Kể từ khi được triển khai hồi năm ngoái, dự án Dòng chảy Bắc Âu-2 với mục tiêu tăng gấp đôi lượng khí đốt cung cấp trực tiếp từ Nga tới Đức đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.
Nhiều chính phủ châu Âu phàn nàn rằng dự án này sẽ làm tăng sự lệ thuộc vào tập đoàn Gazprom của Nga, vốn cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu khí đốt của EU.
Liên doanh Dòng chảy Bắc Âu-2, gồm các tập đoàn Gazprom, E.ON, Wintershall, Shell, OMV và Engie, đã tuyên bố dự án này thuần túy vì mục đích thương mại và khí đốt vận chuyển bằng đường ống của Nga rẻ hơn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), mà các nước như Mỹ có thể cung cấp.
Tuy nhiên, ông Hochstein đã bác bỏ luận điểm trên và khẳng định: "Sẽ có nguồn cung khí đốt dồi dào từ Australia và Mỹ ra thị trường trong vòng 5 năm tới".
Tin liên quan
Tám nước châu Âu phản đối "Dòng chảy phương Bắc 2"
Lãnh đạo 8 nước châu Âu vừa qua đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu phản đối dự án mở rộng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc", cho rằng dự án có thể dẫn đến bất ổn địa chính trị.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực
Tại Hội nghị Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đề cập kinh tế Nga, xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và định hướng xây dựng trật tự thế giới đa cực.
-
Kinh tế Thế giớiLầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai “Pháo đài nước Mỹ"
Bộ Chiến tranh Mỹ công bố 6 sáng kiến mới, trong đó có chương trình “Pháo đài nước Mỹ” nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và củng cố chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiHậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.










