Mỹ: Số ca COVID-19 mới thấp nhất trong gần 1 năm, Washington sẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế

12:00' - 11/05/2021
BNEWS Washington đã ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày giảm xuống còn một chữ số trên 100.000 người kể từ mức cao nhất xác lập vào hồi tháng 1/2021.
Thủ đô Washington của Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 đối với hầu hết các doanh nghiệp và khu vực công cộng trong chưa đầy hai tuần tới, giữa bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở thành phố này hiện đang ở mức thấp nhất trong gần một năm.

Khi tốc độ triển khai chương trình tiêm chủng ngày càng được đẩy nhanh, các bảo tàng và sở thú Smithsonian nổi tiếng của Washington - cũng như các cửa hàng, nhà hàng và nhiều địa điểm khác - sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn các quy định hạn chế vào ngày 21/5 tới.

Tuy nhiên, Văn phòng của Thị trưởng Washington Muriel Bowser cho biết, các quán bar, câu lạc bộ đêm, các địa điểm giải trí lớn cũng như sân vận động thể thao sẽ phải đợi đến ngày 11/6 mới được mở cửa trở lại hoàn toàn. Những người tập trung trong không gian khép kín khi không ăn uống vẫn phải đeo khẩu trang.

Washington đã ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày giảm xuống còn một chữ số trên 100.000 người kể từ mức cao nhất xác lập vào hồi tháng 1/2021 là hơn 40/100.000 người, tỷ lệ nhiễm dịch này hiện ở mức thấp nhất trong 10 tháng.

Tương tự như vậy ở các bang Virginia và Maryland, số ca mắc COVID-19 theo ngày cũng có xu hướng giảm.

Quận Columbia của Washington đã tiêm phòng đầy đủ cho 226.566 người trong tổng số dân khoảng 700.000 người.

Thủ đô nước Mỹ bắt đầu nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch vào ngày 1/5, cho phép các cửa hàng tăng công suất phục vụ từ 25% lên 50% và các nhà hàng có sức chứa 10 người/bàn.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 3/2021 bởi Kaiser Family Foundation, 25% người Mỹ từ 18 đến 29 tuổi đang có thái độ "chờ đợi và theo dõi" đối với việc tiêm chủng.

Tổng thống Joe Biden mong muốn 70% người trưởng thành trên toàn quốc phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 trước Ngày lễ Độc lập vào ngày 4/7 tới và Washington đã cùng với một số thành phố khác đưa ra các biện pháp khuyến khích nhằm khắc phục tình trạng người dân do dự về việc tiêm vaccine./.

>>Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em 12-15 tuổi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục