Mỹ tăng cường thẩm định nhà đầu tư nước ngoài đối với công nghệ tiên tiến

13:18' - 17/09/2022
BNEWS Nhà Trắng vừa ra thông cáo báo chí giải thích lý do ban hành sắc lệnh hành pháp có nội dung giám sát chặt chẽ nhà đầu tư nước ngoài trên phương diện an ninh quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng vừa ra thông cáo báo chí giải thích lý do ban hành sắc lệnh hành pháp có nội dung giám sát chặt chẽ nhà đầu tư nước ngoài trên phương diện an ninh quốc gia, nhằm bảo hộ chuỗi cung ứng và công nghệ cốt lõi của Mỹ.

 

Từ lâu, Washington đã nhận thức được rằng đầu tư từ các nước đối thủ cạnh tranh sẽ là mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Do vậy, quá trình thẩm định của Ủy ban Đầu tư nước ngoài (CFIUS) cũng cần phải thay đổi theo sự biến đổi của môi trường an ninh.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ ra sắc lệnh hành pháp kể từ sau khi ủy ban này thành lập vào năm 1975.

Theo đó, những nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt liên quan đến chuỗi cung ứng hay vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia như việc thay đổi quyền sở hữu, quyền lợi hay quyền kiểm soát của doanh nghiệp sản xuất đặc biệt, dịch vụ, khoáng sản quan trọng, công nghệ.

Nhằm bảo hộ công nghệ tiên tiến, Mỹ đã xác định kỹ thuật vi điện tử, trí tuệ nhân tạo, sinh học, máy tính lượng tử, năng lượng sạch, nông nghiệp là những lĩnh vực cần thẩm định chặt chẽ. Ngoài ra, Washington cũng yêu cầu cần chú ý về toàn bộ lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Hiện Mỹ đang tập trung phục hồi ngành công nghiệp cốt lõi như chip bán dẫn, đồng thời ngăn Trung Quốc theo đuổi các công nghệ tiên tiến như vi điện tử, máy tính vi lượng, trí tuệ nhân tạo và sinh học./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục