Mỹ tăng cường quản lý tài sản kỹ thuật số

09:45' - 17/09/2022
BNEWS Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hối thúc các cơ quan chính phủ nước này nỗ lực hơn nữa trong quản lý tài sản kỹ thuật số và xác định những kẽ hở trong các quy định về tiền điện tử.

Đây là động thái mới nhất sau hàng loạt báo cáo do các cơ quan của Mỹ công bố nhằm thực thi “Sắc lệnh về đảm bảo phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm” do Tổng thống Biden ban hành tháng 3 vừa qua.

 

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhấn mạnh: “Một trong những nét nổi bật trong hệ thống tài chính và nền kinh tế Mỹ là sự đổi mới. Tuy nhiên, nhìn vào bài học lịch sử, nếu đổi mới không đi kèm với các quy định đầy đủ có thể dẫn đến tình trạng gián đoạn và gây nguy hại cho hệ thống tài chính Mỹ”.

Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Biden sẽ xem xét việc đề nghị quốc hội sửa đổi Đạo luật Bảo mật ngân hàng (BSA) của Mỹ nhằm điều chỉnh hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, trong đó có các sàn giao dịch tiền điện tử và các nền tảng tài sản kỹ thuật số sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain), còn gọi là NFT.

Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng sẽ xem xét những khuyến nghị của nhiều cơ quan khác nhau nhằm xây dựng một khuôn khổ liên bang trong việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phi ngân hàng.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang thành lập Mạng lưới Điều phối viên tài sản kỹ thuật số (DAC) trên toàn quốc nhằm tăng cường nỗ lực điều tra, khởi tố tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Theo sắc lệnh mà Tổng thống Biden ký hồi đầu năm nay, một nhóm cơ quan chính phủ Mỹ do Bộ Tài chính đứng đầu sẽ đánh giá khả năng phát hành một loại tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), mặc dù trước đó Nhà Trắng quyết định dừng công nhận đồng USD kỹ thuật số.

Các báo cáo vừa qua cũng hối thúc các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Mỹ ban hành văn bản hướng dẫn và quy định nhằm kiểm soát rủi ro tiềm ẩn của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, trong đó có nguy cơ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc lừa đảo./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục