BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không phản đối việc tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ủng hộ đàm phán với Triều Tiên, song tái khẳng định việc này nên đi kèm với những điều kiện phù hợp.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News ngày 12/5 về khả năng cách tiếp cận của nhà lãnh đạo mới tại Hàn Quốc đồng nghĩa với một sự thay đổi trong chiến lược của Mỹ, Tổng thống Trump nhận định: "Tình hình Triều Tiên rất nguy hiểm đối với Hàn Quốc, Nhật Bản và cả với Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Tôi không phản đối việc đàm phán nhưng việc này phải diễn ra trong điều kiện nhất định".
Ông cũng cho biết thêm rằng Mỹ đang theo dõi điều gì sẽ xảy ra. Cùng ngày, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Dan Coats cho rằng Triều Tiên đặt ra "mối đe dọa tiềm tàng hiện hữu" đối với Mỹ.
Theo ông Coats, Triều Tiên đã tiến hành "những bước đi đầu tiên" nhằm cho ra đời một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động, đồng thời gọi đây là "mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng ngày càng lớn" đối với Mỹ. Tuy nhiên, ông Coats không tiết lộ đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ về thời điểm mà họ cho là Triều Tiên có thể chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân.
Liên quan vấn đề này, ngày 12/5, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso và người đồng cấp Mỹ Steven Mnuchin đã nhất trí duy trì hợp tác trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Người đứng đầu bộ tài chính hai nước đã tiến hành hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở thành phố Bari của Italy.
Tại cuộc gặp, ông Aso nhấn mạnh tình hình Triều Tiên vẫn rất căng thẳng. Ông cho rằng đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng vì nếu nảy sinh các vấn đề khẩn cấp thì một số lượng lớn người tị nạn Triều Tiên có thể sẽ ồ ạt chạy sang Nhật Bản.
Trong thời gian gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo. Mỹ đe dọa tiến hành tấn công phủ đầu và cùng với Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực.
Tuy nhiên, một tuyên bố chung của Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và ông Coats hồi tháng trước cho biết Tổng thống Trump muốn dùng các biện pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa.
Tuyên bố cũng cho biết Mỹ vẫn "để ngỏ cánh cửa đối thoại" hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên trong khi khẳng định "sẵn sàng tự vệ và bảo vệ các đồng minh". Về phần mình, Triều Tiên hồi đầu tháng này nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay là nguy hiểm nhất trong nửa thế kỷ qua kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)./.
Xem thêm:
>>Đường sắt Nhật Bản sẵn sàng ứng phó mối đe dọa tấn công tên lửa
>>Mỹ tìm cách gia tăng áp lực lên Triều Tiên
Tin liên quan
EU và Mỹ họp khẩn về lệnh cấm thiết bị điện tử trên máy bay
Ngày 12/5, nhiều nước châu Âu và Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đã thảo luận khẩn cấp về dự định của Nhà Trắng cấm mang thiết bị điện tử cầm tay cỡ lớn trên các chuyến bay từ châu Âu đến Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.













