Myanmar: Gần 11.000 người mắc sốt xuất huyết, 48 người tử vong

17:05' - 14/08/2019
BNEWS Cục Y tế công cộng thuộc Bộ Y tế và Thể thao Myanmar ngày 14/8 thông báo 48 người tử vong và hơn 10.757 người mắc sốt xuất huyết tại Myanmar trong 7 tháng qua.

Trong đó, trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 9 chiếm tỷ lệ cao nhất với 4.473 ca.  Theo thông báo, tính đến ngày 27/7, vùng Ayeyarwady ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất với 1.974 ca trong đó 5 ca tử vong, tiếp theo là khu vực Yangon với 1.788 ca mắc và 15 ca tử vong.

Trước đó, năm 2018, Myanmar có tổng cộng 187 người tử vong do sốt xuất huyết trong 3.649 ca mắc tại Myanmar.

Sốt xuất huyết phần lớn xảy ra trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8 tại Myamar. Người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chăn dịch sốt xuất huyết lây lan.

Tình trạng mất vệ sinh trong đó có các dụng cụ chứa nước không phù hợp là nguyên nhân chính gây ra căn bệnh truyền nhiễm này./.
Xem thêm:

>>Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết ở Đồng Nai

>>Philippines cấm dùng vaccine Dengvaxia phòng chống sốt xuất huyết dù dịch bùng phát

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục