BNEWS Theo Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ sẽ chứng kiến khoản đầu tư 67 tỷ USD vào chuỗi cung ứng khí đốt tự nhiên trong 5-6 năm tới như một phần của dòng tiền “kỷ lục” đổ vào lĩnh vực năng lượng.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 6/2 tuyên bố quốc gia Nam Á sẽ chứng kiến khoản đầu tư 67 tỷ USD vào chuỗi cung ứng khí đốt tự nhiên trong 5-6 năm tới như một phần của dòng tiền “kỷ lục” đổ vào lĩnh vực năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế lớn đang phát triển nhanh nhất thế giới.
Phát biểu khai mạc Tuần lễ Năng lượng Ấn Độ (IEW) 2024 tại bang Goa, Thủ tướng Modi cho biết khoản đầu tư “khủng” nói trên nằm trong tổng số hơn 132 tỷ USD được công bố trong Ngân sách tạm thời 2024 cho cơ sở hạ tầng.Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, những chương trình cải cách của chính phủ do ông lãnh đạo đang dẫn đến chiều hướng gia tăng sản lượng khí đốt tự nhiên trong nước như một phần của mục tiêu rộng lớn hơn là nâng cao tỷ trọng nhiên liệu trong giỏ năng lượng lên mức 15% vào năm 2030, từ mức 6,3% hiện nay.
Khí đốt tự nhiên được coi là nhiên liệu chuyển tiếp trong quá trình Ấn Độ hướng tới mục tiêu phát thải carbon bằng 0 vào năm 2070.
Theo Thủ tướng Modi, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội thế giới của Ấn Độ đang thúc đẩy nhu cầu năng lượng tăng vọt. Ông nêu dẫn chứng: “Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ năng lượng, dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn thứ ba thế giới và là nhà nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ tư cũng như là thị trường ô tô lớn thứ tư”. Nhu cầu năng lượng của quốc gia Nam Á ước tính tăng gấp đôi vào năm 2045. Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực xây dựng 5.000 nhà máy sản xuất khí sinh học từ chất thải nông nghiệp và đô thị. Thủ tướng Modi cho hay “mặc dù là nơi sinh sống của 17% dân số thế giới, nhưng tỷ lệ phát thải carbon của Ấn Độ chỉ là 4%”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết cải thiện hơn nữa cơ cấu năng lượng thông qua biện pháp tập trung phát triển các nguồn năng lượng nhạy cảm với môi trường”. Ấn Độ đứng thứ tư thế giới về công suất lắp đặt năng lượng tái tạo, hiện chiếm tới 40% công suất lắp đặt của cả nước. Trong thập kỷ qua, công suất lắp đặt năng lượng Mặt Trời ở quốc gia Nam Á đã tăng tới hơn 20 lần. Đề cập đến bước tiến của Ấn Độ trong lĩnh vực hydro xanh, Thủ tướng Modi khẳng định “Sứ mệnh hydro xanh quốc gia” sẽ mở đường cho Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu hydro. Ông tin tưởng lĩnh vực năng lượng xanh của Ấn Độ có thể khiến cả nhà đầu tư và các ngành công nghiệp chắc chắn trở thành người chiến thắng. Thủ tướng Modi đã kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu nắm bắt cơ hội đầu tư vào thị trường năng lượng đang phát triển nhanh nhất thế giới của Ấn Độ. Ông bày tỏ: “Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng tương lai thịnh vượng và bền vững về môi trường”. Cũng tại IEW, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri nhận định ngành năng lượng đang phải đối mặt với những thách thức về tính sẵn có, khả năng chi trả và tính bền vững.Hiện tại, thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, nguồn năng lượng sẵn có là một trong số đó. Ông Puri lưu ý những sáng kiến toàn cầu khác của Ấn Độ, như Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế và Liên minh Nhiên liệu Sinh học Toàn cầu, cũng mang lại thành công cho quốc gia Nam Á.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Puri còn ca ngợi vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Modi trong việc đảm bảo giá xăng và diesel tại Ấn Độ trên thực tế nằm trong số các mức thấp nhất thế giới. IEW 2024 được tổ chức tại bang Goa từ ngày 6-8/2 với sự tham gia của các quan chức chính phủ và lãnh đạo nhiều công ty dầu khí lớn.- Từ khóa:
- ấn độ
- chuỗi cung ứng khí đốt tự nhiên
Tin liên quan
Thị trường nông sản thế giới: Giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao kỷ lục
Giá gạo đồ xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần này, nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu ổn định do giá gạo tại các nước xuất khẩu gạo lớn khác cao hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHơn 1.000 trường công lập tại Mỹ đóng cửa tác động tiềm tàng đến thị trường nhà ở
Hơn 1.000 trường công lập tại khoảng 700 cộng đồng trên khắp nước Mỹ đã đóng cửa trong vòng một năm qua, phản ánh xu hướng sụt giảm số lượng học sinh và thay đổi cơ cấu dân số.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn biến ở eo biển Hormuz dội về từng cây xăng tại Anh
Từ các trạm xăng ở Anh cho tới dòng chảy dầu thô đang co lại nơi eo biển Hormuz, thị trường năng lượng toàn cầu bộc lộ rõ sự mong manh sau nhiều tháng căng thẳng chưa có hồi kết.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Lãi suất vay thế chấp tăng vọt lên mức cao nhất trong một năm
Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một năm, giáng thêm một đòn vào thị trường nhà ở vốn đã đình trệ kéo dài và chưa cho thấy nhiều dấu hiệu phục hồi.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát Eurozone tăng trở lại củng cố kỳ vọng ECB nâng lãi suất
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng nhẹ trong tháng 7/2026, do giá năng lượng leo thang sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát.
-
Kinh tế Thế giớiNgành dầu khí Mỹ đạt lợi nhuận khổng lồ trong bối cảnh xung đột Trung Đông
Các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trong quý II trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ và đẩy giá năng lượng tăng cao.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 31/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 31/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 5 tháng
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hoạt động sản xuất của nước này bất ngờ giảm lần đầu tiên sau 5 tháng và ngành xây dựng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNhững đồn đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá trước thềm cuộc họp BoJ
Các nguồn tin thị trường ngày 31/7 nhận định chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng đã tiến hành can thiệp khi mua vào đồng yen và bán ra đồng USD trên thị trường New York vào đêm hôm trước (30/7).
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Lạm phát tăng trở lại nhưng đà tăng giá chưa lan rộng
Lạm phát tại Đức tăng lên 2,8% trong tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng leo thang, làm dấy lên lo ngại người tiêu dùng sẽ tiếp tục chịu áp lực chi phí trong những tháng tới.










