Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến tăng trưởng chậm hơn năm ngoái

06:02' - 02/11/2023
BNEWS Nền kinh tế số của Đông Nam Á dự kiến tăng trưởng hàng năm 11% trong năm nay, chậm hơn so với mức 20% của năm ngoái.

Theo báo cáo thường niên do Google, quỹ đầu tư Temasek Holdings của Singapore và tập đoàn tư vấn quản lý toàn cầu Bain & Company cùng công bố, nền kinh tế số của Đông Nam Á dự kiến tăng trưởng hàng năm 11% trong năm nay, chậm hơn so với mức 20% của năm ngoái.

 
Báo cáo cho biết, nền kinh tế số của khu vực có quy mô 295 tỷ USD vào năm 2025, giảm so với mức ước tính 330 tỷ USD trước đó.

Báo cáo cho rằng các lĩnh vực kinh tế số đang chứng kiến tăng trưởng khả quan, với lĩnh vực du lịch và vận tải trên đà vượt mức trước đại dịch vào năm 2024.

Khu vực gồm 11 quốc gia và có hơn 500 triệu dân có dân số trẻ, điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi và tầng lớp trung lưu đang phát triển, và là một trong những thị trường Internet tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

HSBC trước đó dự báo 6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm nay và 4,8% trong năm tới.

Tốc độ tăng trưởng trên sẽ vượt xa mức tăng 1,1% dự kiến vào năm 2023 hay ước tính 0,7% trong năm 2024 ở các nước phát triển.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục