BNEWS Phủ Thủ tướng Anh vừa đưa ra cảnh báo hàng nghìn người tị nạn có thể vượt đường ngầm Channel trong đêm để xin tị nạn tại miền Nam nước Anh.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Phủ Thủ tướng Anh vừa đưa ra cảnh báo hàng nghìn người tị nạn có thể vượt đường ngầm Channel trong đêm để xin tị nạn tại miền Nam nước Anh nếu như Pháp ngừng thực hiện thỏa thuận cho phép các nhân viên bảo vệ biên giới Anh đồn trú trong trường hợp London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Trong một tuyên bố ngày 8/2, phó phát ngôn viên của Thủ tướng Anh David Cameron nhắc đến khả năng Paris có thể hủy bỏ quyền của lực lượng bảo vệ biên giới Anh được đồn trú tại miền Bắc nước Pháp nếu London rời khỏi EU.
Theo người phát ngôn trên, hiện Anh và Pháp có một thỏa thuận kiểm soát biên giới hiệu lực khi hai nước đều là thành viên EU, song nếu Anh rời khỏi EU, không gì có thể đảm bảo rằng thỏa thuận này sẽ tiếp tục.
Đại diện Phủ Thủ tướng Anh cho rằng đến khi đó, nước Anh khó có thể ngăn chặn hàng nghìn người tị nạn vượt đường ngầm Channel trong đêm để tới Kent của Anh nhằm xin tị nạn.
Khi được hỏi về vấn đề này, Thủ tướng Cameron cảnh báo rằng việc Anh rời khỏi EU sẽ tạo cho Pháp cái cớ để dịch chuyển các biện pháp kiểm soát biên giới từ Calais (miền Bắc Pháp) về Dover (miền Nam Anh).
Ông nêu rõ vẫn làm việc rất tích cực với những người đồng cấp Pháp để đảm bảo giữ được thỏa thuận này, song trên thực có rất nhiều đảng đối lập tại Pháp muốn có một cái cớ để xé bỏ thỏa thuận và muốn biên giới đặt tại phía Anh chứ không phải phía Pháp.
Thủ tướng Cameron cũng nêu những lợi ích thiết thực của nước Anh khi ở lại trong một EU đã cải cách, bởi khi đó các đường biên giới của Anh vẫn nằm tại Calais và London vẫn có tiếng nói trong việc đề ra các quy định của châu Âu trong tương lai.
Bình luận về cảnh báo trên, cựu Bộ trưởng Nội vụ của nội các đối lập David Davis cho rằng của Phủ Thủ tướng Anh đang cố tình gây hoang mang dư luận bởi thỏa thuận song phương Anh-Pháp với điều khoản cho phép các nhân viên biên giới Anh đồn trú tại Pháp nằm ngoài khuôn khổ Hiệp định EU.
Theo ông, chính chính sách nhập cư thất bại của EU đã tạo ra "mớ hỗn độn" (ám chỉ khu vực hàng nghìn người tị nạn đang tá túc) gần Calais và ý tưởng cho rằng rời khỏi EU khiến các biện pháp kiểm soát biên giới của Anh bị yếu đi là phi lý./.
Tin liên quan
Thủ tướng Anh quả quyết thỏa thuận với EU sẽ có tính ràng buộc pháp lý
Thủ tướng Anh David Cameron vừa lên tiếng khẳng định thỏa thuận mà ông đang tái đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) để điều chỉnh mối quan hệ với liên minh này sẽ có tính ràng buộc pháp lý
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.












