BNEWS Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Sergei Zakharova cảnh báo sẽ cắt giảm số nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moskva
Nga hy vọng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ngày 7/7 tại Đức vừa qua, Mỹ sẽ có lập trường xây dựng hơn trong cuộc tham vấn giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon vào ngày 17/7 tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Sergei Zakharova ngày 14/7 xác nhận cuộc tham vấn cấp Thứ trưởng Ngoại giao về các vấn đề quan hệ song phương sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tại Washington.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng xác nhận cuộc gặp này. Cuộc tham vấn này ban đầu có kế hoạch diễn ra tại Saint Peterburg ngày 23/6, tuy nhiên sau quyết định của Washington mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, Moskva đã hủy bỏ cuộc tham vấn này.
Theo bà Zakharova, chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã để lại cho giới lãnh đạo Mỹ hiện nay rất nhiều vấn đề, trong đó có việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga có quyền miễn trừ ngoại giao. Các tài sản này hiện nay vẫn chưa được trả lại.
Washington không chỉ không hủy bỏ quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga mà còn từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao sang thay thế. Bà Zakharova cảnh báo nếu tình hình không có tiến triển, Moskva buộc phải có biện pháp đáp trả.
Hiện số nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cao hơn nhiều số nhân viên Đại sứ quán Nga tại Washington. Nga sẵn sàng yêu cầu giảm đáng kể số nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Nga./.
>>>Nhà Trắng quan ngại việc gia tăng các biện pháp trừng phạt NgaTin liên quan
Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga nhằm giảm bạo lực tại Syria
Mỹ tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga trong việc giảm bạo lực tại Syria thông qua các thỏa thuận giải quyết xung đột và thỏa thuận ngừng bắn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.
-
Kinh tế Thế giớiChi phí vận tải biển xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh
Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6, đặc biệt trên các tuyến đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiChiêu "hốt bạc" mới của các siêu thị Trung Quốc
Phát triển thương hiệu riêng được xem là nỗ lực nhằm tạo sự khác biệt trong một thị trường bán lẻ ngày càng chật chội, với chi tiêu tiêu dùng suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt từ thương mại trực tuyến.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch Fed kêu gọi “thay đổi căn bản” để đưa lạm phát Mỹ về mục tiêu
Ông Warsh cho biết nền kinh tế Mỹ “đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc và thể hiện khả năng chống chịu trước những diễn biến gần đây.”
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/7 có các tin nổi bật như thiên tai, AI và thương mại toàn cầu; trong khi Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu, các tập đoàn công nghệ tiếp tục tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.












