BNEWS Ukraine thiệt hại trên 200 triệu USD mỗi năm khi Nga ngừng hoạt động giao thông đường sắt đi qua lãnh thổ nước này, trong đó bao gồm phí quá cảnh mà Nga trả cho Ukraine.
Theo đánh giá của chuyên gia độc lập về giao thông Aleksey Zakharov, Ukraine thiệt hại trên 200 triệu USD mỗi năm khi Nga ngừng hoạt động giao thông đường sắt đi qua lãnh thổ nước này, trong đó bao gồm phí quá cảnh mà Nga trả cho Ukraine.
Ngoài ra, người dân địa phương Ukraine cũng sẽ mất đi việc làm và thu nhập khi không còn phục vụ các đoàn tàu Nga, ngân sách địa phương cũng thất thu.
Bắt đầu từ ngày 11/12, Công ty “Đường sắt Nga” hoàn tất việc chuyển tất cả chuyến giao thông đường sắt phía Nam sang tuyến đường mới không đi qua lãnh thổ Ukraine như trước.Theo Bộ trưởng Giao thông Maxim Sokolov, có tất cả 62 đoàn tàu khách và 30 tàu chở hàng chạy theo tuyến phía Nam. Tuyến này có hai cung đường đi qua lãnh thổ Ukraine ở khu vực tỉnh Lugansk.
Nga và Ukraine gần như cắt đứt quan hệ kể từ năm 2014, phía Ukraine đã đóng giao thông hàng không và kêu gọi cắt đứt giao thông đường sắt với Nga, trong khi Nga quyết định “nắn lại” tuyến đường sắt phía Nam, theo đó các đoàn tàu chạy hoàn toàn trên lãnh thổ Nga, địa phận tỉnh Voronezh và Rostov. Cung đường sắt mới, dài 137 km, được xây dựng từ tháng 4/2015 và hoàn thành vào tháng 8/2017 với tổng đầu tư 56 tỷ ruble, trở thành một phần của tuyến đường sắt nối liền miền Trung nước Nga với vùng duyên hải Biển Đen./.Xem thêm:
>>>Đức khánh thành tuyến đường sắt cao tốc mới nối Berlin và Munich
>>>Đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử vào tháng 9/2018
Tin liên quan
Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Đức làm gần 50 người bị thương
Tối 5/12 (theo giờ địa phương), tại thị trấn Meerbusch miền Tây nước Đức đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến gần 50 người bị thương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.











