BNEWS Đại sứ quán Nga ngày 31/1 đã chỉ trích mạnh mẽ Washington sau khi phía Mỹ từ chối để Đại sứ Nga tiếp cận các tòa nhà ngoại giao của Moskva tại Mỹ.
Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga nêu rõ: "Cam kết của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách an ninh ngoại giao Michael Evanoff rằng các tài sản ngoại giao của chúng tôi đều tốt là không thể tin tưởng được. Nếu họ muốn xua tan mối quan ngại của chúng tôi, họ nên cho phép chúng tôi tiếp cận những tòa nhà này".
Theo tuyên bố, chính quyền Mỹ tiếp tục vi phạm quyền bất khả xâm phạm về tài sản ngoại giao của Nga, vốn đang bị phía Mỹ phong tỏa, đồng thời không cho phép phía Nga kiểm tra việc bảo quản các tài sản này.
Đại sứ quán Nga nhấn mạnh quan điểm của Mỹ là không thể chấp nhận được, và việc Đại sứ Nga không được phép vào các tòa nhà thuộc sở hữu của Liên bang Nga là điều vô lý, không gì có thể lý giải cho hành động thiếu thiện chí này của Mỹ.
Trước đó cùng ngày, Trợ lý Evanoff tuyên bố việc thực thi luật pháp Mỹ đảm bảo rằng các tòa nhà ngoại giao bị đóng cửa của Nga vẫn "nguyên trạng" và "an toàn".
Hồi tháng 8/2017, Mỹ đã buộc Nga phải đóng cửa 3 tòa nhà ngoại giao của nước này ở San Francisco, New York và Washington sau khi hai nước áp đặt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau do cái mà Washington gọi là những nỗ lực của Nga nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Động thái của Mỹ cũng được xem là nhằm đáp trả việc Điện Kremlin yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau khi giới chức Mỹ tiến hành lục soát Văn phòng Thương vụ Nga tại thủ đô Washington.
Đại diện Thương mại Nga tại Mỹ Aleksander Stadnik gọi vụ lục soát này là hành động chiếm đoạt tài sản trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế. Moskva tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng./.
Tin liên quan
Nga sẽ kiện Mỹ liên quan vấn đề tài sản ngoại giao
Moskva đang tiếp tục chuẩn bị đệ đơn kiện Mỹ về những hành động vi phạm pháp luật đối với tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.











