Nga sẽ tăng mạnh công suất nguồn năng lượng tái tạo

07:40' - 11/12/2023
BNEWS Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Kinh tế Nga Ilya Torosov khẳng định đến năm 2030, Nga sẽ tăng công suất các nguồn năng lượng tái tạo từ 6 GW lên 12 GW.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Kinh tế Nga Ilya Torosov khẳng định đến năm 2030, Nga sẽ tăng công suất các nguồn năng lượng tái tạo từ 6 GW lên 12 GW.

Theo ông Torosov, đến năm 2030, tỷ trọng năng lượng xanh ở Nga sẽ tăng lên 39,7% so với 37,8% vào năm 2023. Một nửa mức tăng sẽ đến từ việc tăng gấp đôi sản lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo.

 

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng lưu ý rằng khối lượng lợi tức đầu tư được nhà nước bảo đảm theo chương trình hỗ trợ năng lượng tái tạo là 175 tỷ ruble.

Hiện tại, công suất lắp đặt của các nguồn tái tạo là 6,04 GW, bao gồm các cơ sở trong hệ thống năng lượng biệt lập và tự phát. Ông Torosov nhấn mạnh, 110 dự án với tổng công suất 4 GW đang ở giai đoạn triển khai.

Hội nghị COP28 kéo dài đến ngày 12/12. Hội nghị có sự tham dự của hơn 70.000 đại biểu đến từ các quốc gia khác nhau, bao gồm đại diện các doanh nghiệp lớn và các tổ chức phi chính phủ, cũng như các nhà nghiên cứu và nhà báo.

Phái đoàn Nga do Đại diện đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề khí hậu Ruslan Edelgeriev dẫn đầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục