Ngân hàng trung ương Ấn Độ bị đe dọa đánh bom

09:06' - 27/12/2023
BNEWS Ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI) cho biết đã nhận được một bức thư điện tử, trong đó đe dọa văn phòng của RBI và của 3 ngân hàng khác tại Ấn Độ sẽ "nổ tung" trong ngày 27/12.
Theo RBI, bức thư nêu rõ tổng cộng 11 vụ tấn công bằng bom sẽ xảy ra tại 11 địa điểm ở thành phố Mumbai vào 13h30 ngày 27/12 (giờ địa phương), tức 15h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam.
 

Đối tượng gửi thư còn cáo buộc Thống đốc RBI Shaktikanta Das và Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman liên quan đến vụ gian lận tài chính quy mô lớn, đồng thời yêu cầu các quan chức này phải từ chức. Hiện chưa xác định được danh tính của đối tượng gửi thư.

Một sĩ quan cảnh sát thành phố Mumbai cho biết lực lượng chức năng đã kiểm tra và lục soát tất cả địa điểm được đề cập trong thư song không tìm thấy bất kỳ vật liệu nào khả nghi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục