Ngân hàng AIB bị phạt vì ủng hộ tài trợ khủng bố

12:49' - 27/04/2017
BNEWS Ngân hàng trung ương Ireland ngày 26/4 đã phạt ngân hàng AIB 2,3 triệu euro vì vi phạm quy định về tiền gửi và tài trợ cho khủng bố.

Trong một thông báo, Ngân hàng trung ương Ireland đã nêu ra 6 hành vi phạm tội của ngân hàng AIB trong năm 2010, trong đó AIB đã không ngăn chặn hoạt động rửa tiền và không ngăn cản việc thực hiện các thủ tục, chính sách tài trợ khủng bố. AIB cũng bị buộc tội che giấu các giao dịch mờ ám.

Đây được xem là hành động mạnh tay tiếp theo của Ngân hàng trung ương Ireland trong vòng 6 tháng qua trong khuôn khổ chiến dịch chống rửa tiền của cơ quan này.

AIB là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn của Ireland. Hồi tháng 2/2009, Chính phủ Ireland đã công bố 1 gói cứu trợ lớn cho ngân hàng AIB và BOI vì 2 ngân hàng này bị thua lỗ do nợ xấu tăng cao sau khi bong bóng bất động sản bị vỡ. Hiện tại, Chính phủ Ireland nắm giữ 99,9% vốn của AIB./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục