Ngân hàng lớn thứ năm Tây Ban Nha sẽ cắt giảm 1.800 việc làm

14:08' - 11/11/2020
BNEWS Nghiệp đoàn lớn nhất Tây Ban Nha CCOO ngày 10/11 cho hay ngân hàng lớn thứ năm Tây Ban Nha Banco Sabadell có kế hoạch cắt giảm 1.800 việc làm.

Theo CCOO, các lãnh đạo Banco Sabadell đã đề xuất con số việc làm cắt giảm trên trong các cuộc đàm phán với nghiệp đoàn.

Banco Sabadell, có 16.900 nhân viên tính đến cuối tháng 9/2020, thông báo sẽ đưa ra kế hoạch cắt giảm chi phí vào cuối năm, bao gồm cắt giảm việc làm, chủ yếu thông qua việc nghỉ việc tự nguyện và nghỉ hưu sớm.

CCOO cho hay kế hoạch cắt giảm việc làm là một phần của làn sóng tái cơ cấu trong lĩnh vực ngân hàng Tây Ban Nha kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, trong lúc đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chỉ tác động nhỏ tới việc thúc đẩy kế hoạch tái cơ cấu.

Theo ông Joan Sierra, người phụ trách lĩnh vực ngân hàng của CCOO, trong giai đoạn từ năm 2008 đến cuối năm 2019, các ngân hàng Tây Ban Nha đã cắt giảm gần 100.000 việc làm, tương đương khoảng 37% lực lượng lao động trong năm 2008.

Trong giai đoạn chín tháng qua (từ tháng 1-9/2020) Banco Sabadell ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 74% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 203 triệu euro (240 triệu USD) khi ngân hàng này tăng dự phòng cho các khoản vay khó đòi giống như nhiều ngân hàng khác ở châu Âu đã làm.

Về phần mình, ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha Santander dự kiến trong tuần này sẽ cho biết có bao nhiêu lao động chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong khi giới truyền thông Tây Ban Nha cho rằng ngân hàng này sẽ cắt giảm khoảng 3.000 việc làm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục