Ngân hàng trung ương Mexico dự báo kinh tế giảm 12,8% trong năm 2020

09:38' - 27/08/2020
BNEWS Thống đốc Banxico, Alejandro Díaz de León, cho biết hiện chưa thể đưa ra dự báo về thời gian cần thiết để nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Mỹ Latinh phục hồi như trước đại dịch.

Ngày 26/8, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) dự báo kinh tế nước này, trong trường hợp xấu nhất, sẽ suy giảm tới 12,8% trong năm 2020, do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thống đốc Banxico, Alejandro Díaz de León, cho biết hiện chưa thể đưa ra dự báo về thời gian cần thiết để nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Mỹ Latinh phục hồi như trước đại dịch; đồng thời chỉ ra những rủi ro đối với nền kinh tế như kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội, các gói hỗ trợ tài chính của chính phủ không hiệu quả và chỉ số xếp hạng tín dụng giảm.

Cùng ngày, theo số liệu điều chỉnh của Viện Thống kê và Điạ lý (Inegi), kinh tế của Mexico trong quý II/2020 đã suy giảm kỷ lục 18,7% so với cùng kỳ năm 2019, mức cao nhất kể từ năm 1993. Trong quý vừa qua, lĩnh vực công nghiệp và chế tạo giảm 23,4%, tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ giảm 15,1% và nông nghiệp giảm 2,0%.

Đây là quý thứ tư liên tiếp kinh tế Mexico tăng trưởng âm. Trước đó, quý I/2020, quý III/2019 và quý IV/2019 ghi nhận các mức tăng trưởng âm tương ứng là 2,2%, 0,4% và 0,2%.

Tình hình dịch bệnh đang tác động mạnh tới kinh tế Mexico. Kinh tế đình trệ, các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế như Moody's, Fitch Ratings và S&P Global Ratings đều đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm đối với Mexico.

Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico nhận định phải mất hai năm nền kinh tế mới có thể phục hồi như trước đại dịch./. 

>>>Giá dầu thế giới tăng do ảnh hưởng của các cơn bão đổ bộ vào Vịnh Mexico

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục