Ngành hàng không Mỹ điêu đứng trong dịp lễ Giáng sinh do biến thể Omicron

21:32' - 27/12/2021
BNEWS Sáng 27/12, các hãng hàng không Mỹ lại hủy gần 740 chuyến bay sau khi hàng nghìn chuyến bay phải hủy trong 2 ngày lễ Giáng sinh vào cuối tuần qua do biến thể Omicron làm gia tăng số ca mắc COVID-19.

Theo trang thống kê chuyến bay FlightAware.com, đã có gần 740 chuyến bay cả nội địa và quốc tế đến và đi tại các sân bay của Mỹ phải hủy chuyến trong sáng 27/12.

Do số ca mắc COVID-19 tại Mỹ liên quan đến biến thể Omicron gia tăng, các hãng hàng không buộc phải thông báo hủy nhiều chuyến bay do các phi công, tiếp viên và nhân viên khác làm việc trong các hãng hàng không bị ốm hoặc phải cách ly sau khi phơi nhiễm và điều này đã buộc nhiều hành khách phải tìm đến phương tiện đi lại khác.

Ngoài các yếu tố trên, thời tiết bất thường tại một số địa phương của Mỹ cũng buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến.

Không chỉ hàng không, việc đi lại bằng đường thủy tại Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn. Truyền thông Mỹ cho biết cuối tuần qua, ít nhất 3 tàu chở khách đã phải quay trở lại cảng khởi hành sau khi phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 trên tàu.

FlightAware ngày 26/12 cho biết hơn 6.000 chuyến bay đã bị hủy trên toàn cầu và hàng nghìn chuyến khác bị hoãn trong dịp lễ Giáng sinh cuối tuần do biến thể Omicron đang lây lan rộng trên toàn cầu, ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của hàng triệu người.

Riêng tại Mỹ, ngày 25/12, hơn 2.800 chuyến bay đã bị hủy (trong đó có hơn 990 chuyến bay dự định khởi hành tới Mỹ và hạ cánh xuống các sân bay nước này), với hơn 8.500 chuyến bay bị hoãn.

Trước đó, ngày 24/12, khoảng 2.400 chuyến bay đã bị hủy và 11.000 chuyến bay bị hoãn trong khi số chuyến bay bị hủy ngày 26/12 là gần 1.500 chuyến và hơn 1.400 chuyến bay bị hoãn.

Việc hủy và hoãn chuyến đã khiến cổ phiếu của các công ty hàng không và công ty vận tải biển giảm giá trong phiên giao dịch sáng 27/12.

Giá cổ phiếu của American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Line Inc và Southwest Airlines Co đồng loạt giảm từ 2 đến 3%, trong khi các hãng vận hành tàu biển Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises Ltd và Carnival Corp cũng ghi giá cổ phiếu giảm từ 1,3% đến 2,4%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục