Ngành nông sản thực phẩm Malaysia tăng trưởng tích cực
Thay mặt Thủ tướng Anwar Ibrahim, Phó Thủ tướng Yusof đã trình bày bài phát biểu của Thủ tướng cho rằng, ngành nông sản thực phẩm của nước này đang tăng trưởng tích cực mặc dù phải đối mặt với kinh tế trong nước và toàn cầu không chắc chắn.
Sự đóng góp của ngành nông sản thực phẩm vào Tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2022 là 11,5%, tương đương với 173,9 tỷ ringgit (RM).
Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu rất cao, vượt mức 75,5 tỷ RM trong năm ngoái, đây là một thách thức cần được giải quyết để nâng cao mức độ an ninh lương thực của đất nước.
Đồng thời khẳng định, xu hướng này cũng cho thấy thâm hụt thương mại ngày càng tăng trong lĩnh vực nông sản thực phẩm trong ba năm qua.
Theo Thủ tướng Anwar, kiêm Bộ trưởng Tài chính, tiềm năng của ngành nông sản thực phẩm cần được mở rộng để trở thành một trong những ngành đóng góp chính cho nền kinh tế quốc gia. Trọng tâm của Chính phủ MADANI hiện đang đi đúng hướng là thúc đẩy và trao quyền cho lĩnh vực nông sản thực phẩm.Cụ thể, vấn đề an ninh lương thực cũng được đặc biệt chú trọng trong Ngân sách MADANI 2024, phản ánh những nỗ lực tăng cường sự tồn tại của ngành nông sản thực phẩm của đất nước nhằm tăng sản lượng lương thực địa phương và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu với nhiều ưu đãi cho các nhà sản xuất thực phẩm trong nước, bao gồm cả việc tăng tỷ lệ Chương trình trợ cấp giá gạo từ 360 RM/tấn lên 500 RM/tấn; Tăng giá sàn mua lúa từ 1.200 RM/tấn lên 1.300 RM/tấn cũng như bắt đầu thí điểm trồng lúa 5 vụ trong vòng 2 năm.
Bên cạnh đó, chính phủ cũng tiếp tục trợ cấp sinh hoạt lên tới 300 RM một tháng và khuyến khích đánh bắt cá lên tới 1.000 RM một tháng, duy trì trợ cấp dầu diesel ở mức thấp nhất là 1,65 RM mỗi lít (cho những đối tượng cụ thể) và phê duyệt tối đa là 840 triệu lít/năm.
Ông cho biết thêm, thông qua Chương trình tăng cường an ninh lương thực, khoản phân bổ 400 triệu RM sẽ tập trung đặc biệt vào việc tăng sản lượng lương thực địa phương vốn vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.Ngày Nông dân, Người chăn nuôi và Ngư dân Quốc gia 2023 là một chương trình đặc biệt được tổ chức hai năm một lần để tôn vinh những người nông dân, người chăn nuôi và ngư dân ở Malaysia.
Sự kiện thể hiện đánh giá cao của chính phủ đối với sự đóng góp của các nhà sản xuất thực phẩm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi nhiều thách thức khác nhau trong lĩnh vực nông sản ở cấp độ toàn cầu và địa phương như thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu, tình hình địa chính trị trên toàn cầu, gia tăng chi phí đầu vào nông nghiệp, đặc biệt là phân bón và thuốc trừ sâu…
Ngày Nông dân, Người chăn nuôi và Ngư dân Quốc gia 2023HPPNK 2023 được tổ chức từ ngày 12-14/11 với mong muốn tập trung vào ứng dụng công nghệ, đổi mới và hiện đại hóa ngành nông nghiệp phù hợp với Chính sách nông thực phẩm quốc gia 2021-2030. Tham dự còn có Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực, Mohamad Sabu.- Từ khóa :
- Nông sản
- malaysia
- thực phẩm malaysia
- kinh tế malaysia
Tin liên quan
-
DN cần biết
Malaysia thu hút đầu tư vào lĩnh vực chuỗi giá trị bán dẫn
09:05' - 07/11/2023
Malaysia chiếm 13% sản lượng bán dẫn phụ trợ toàn cầu và vượt trội trong lĩnh vực lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip cũng như các dịch vụ sản xuất thiết bị điện tử.
-
Phân tích - Dự báo
Mục tiêu phi đô la hóa của Malaysia còn nhiều thách thức
06:30' - 06/11/2023
Là một quốc gia luôn tích cực theo đuổi chiến lược phi đô la hóa, Malaysia đang hướng tới việc thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ ringgit trong thương mại quốc tế.
-
Phân tích - Dự báo
Malaysia tìm lời giải cho bài toán nội tệ biến động mạnh
06:30' - 01/11/2023
Ngân hàng trung ương Malaysia cho biết nền kinh tế sẽ "không gặp khủng hoảng" và khẳng định ngân hàng sẽ thực hiện mọi biện pháp để duy trì "sự điều chỉnh suôn sẻ và có kiểm soát đối với đồng RM".
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân năm 2026: "Cú hích" tiêu dùng đầu năm
14:59'
Trong bối cảnh thị trường nội địa được xác định là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đóng vai trò như "bệ phóng" cho doanh nghiệp bứt tốc.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng
13:16'
Việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
-
Thị trường
Việt Nam đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu sắn, chuỗi cung ứng còn nhiều thách thức
12:41'
Chuỗi cung ứng của ngành hàng sắn Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều thách thức, nhất là trước các yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc và môi trường.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Gấp rút hoàn thiện cho lễ khai mạc
12:41'
Đại diện Ban Tổ chức cho biết, tiến độ chuẩn bị Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào giai đoạn đặc biệt gấp rút, với áp lực cao hơn nhiều so với Hội chợ Mùa Thu trước đó.
-
Thị trường
Hàng Việt Nam sẵn sàng cho cao điểm mua sắm Tết tại Pháp
11:15'
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Pháp, các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam dịp này khá đa dạng, tập trung vào những sản phẩm quen thuộc trong mâm cỗ và sinh hoạt ngày Tết.
-
Thị trường
Lịch hoạt động Tết Nguyên đán của hệ thống siêu thị Lotte Mart
09:21'
Bnews/vnanet.vn cập nhật lịch hoạt động Tết Nguyên đán 2026 của hệ thống siêu thị Lotte Mart trên toàn quốc.
-
Thị trường
Lào Cai xúc tiến thương mại và du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân 2026
14:32' - 27/01/2026
Việc tham gia Hội chợ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Lào Cai mở rộng thị trường, tăng cường giới thiệu và quảng bá sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ.
-
Thị trường
Hơn 350 lao động Cần Thơ dự kiến sang Hàn Quốc năm 2026
13:43' - 27/01/2026
Sáng 27/1, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon về việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
-
Thị trường
Thanh Hóa quảng bá nông sản và đặc sản tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026
13:36' - 27/01/2026
Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 kỳ vọng mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư, đồng thời nâng hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.

Người dân đi mua hàng tại một siêu thị ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN