BNEWS Ngành vận tải biển toàn cầu cần đầu tư ít nhất 1.000 tỷ USD vào công nghệ nhiên liệu mới để có thể đáp ứng các mục tiêu của Liên hợp quốc (LHQ) về cắt giảm khí thải vào năm 2050.
Theo một nghiên cứu được công bố ngày 20/1, ngành vận tải biển toàn cầu cần đầu tư ít nhất 1.000 tỷ USD vào công nghệ nhiên liệu mới để có thể đáp ứng các mục tiêu của Liên hợp quốc (LHQ) về cắt giảm khí thải vào năm 2050.
Ngành vận tải biển toàn cầu, hiện chiếm 2,2% lượng khí thải CO2 của thế giới, đang chịu sức ép phải giảm lượng phát thải gây ô nhiễm.
Với khoảng 90% lượng hàng hóa giao thương của thế giới được vận chuyển bằng đường biển, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đặt mục tiêu vào năm 2050 sẽ giảm 50% lượng khí thải từ mức của năm 2008.
Song, mục tiêu này đòi hỏi sự chuyển đổi nhanh chóng sang nhiên liệu phát thải thấp và những thiết kế tàu mới sử dụng công nghệ sạch hơn.
Trong nghiên cứu đầu tiên về chi phí để thực thi mục tiêu này, các chuyên gia ước tính cần ngành vận tải biển thế giới cần đầu tư 1.000-1.400 tỷ USD, hoặc trung bình 50-70 tỷ USD/năm trong 20 năm từ 2030-2050.
Chuyên gia Tristan Smith, thuộc Viện Năng lượng của trường University College London (UCL), cho rằng ngành vận tải biển cần có sự đột phá và thay đổi nhanh chóng để phù hợp với một hệ thống mới về giảm phát thải, khi nhiên liệu hóa thạch trở nên lỗi thời.
Nghiên cứu trên ước tính khoảng 87% số tiền đầu tư cần thiết sẽ được rót vào các cơ sở hạ tầng trên đất liền và các cơ sở sản xuất nhiên liệu ít phát thải và 13% còn lại dành cho các loại tàu chuyên chở, bao gồm các loại máy móc và kho dự trữ cần thiết trên tàu.
Nghiên cứu do UCL và Ủy ban Chuyển đổi Năng lượng - một nhóm các chuyên gia toàn cầu - thực hiện./.
Tin liên quan
Lệnh cấm Huawei có thể khiến GDP của Australia thiệt hại hơn 8 tỷ USD
Việc Chính phủ Australia cấm Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc cung cấp thiết bị cho hệ thống mạng 5G tại "xứ sở chuột túi" có thê khiến GDP giảm 11,9 tỷ AUD (khoảng 8,2 tỷ USD) vào năm 2035.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











