Ngày 1/12, giá dầu thế giới giảm phiên thứ hai

07:53' - 02/12/2020
BNEWS Phiên 1/12, giá dầu thế giới giảm phiên thứ hai, sau khi các nhà sản xuất dầu mỏ hoãn lại cuộc họp chính thức để quyết định xem có điều chỉnh sản lượng "vàng đen" vào tháng 1/2021 hay không.

Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 46 xu Mỹ (1%) xuống 47,42 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 79 xu Mỹ (1,7%) xuống 44,55 USD/thùng.

Các nhà giao dịch cho biết giá dầu đi xuống sau khi Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho hay dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 4,1 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo giảm 2,4 triệu thùng của các nhà phân tích trước đó.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Nga và các nước sản xuất dầu đồng minh khác, còn gọi là OPEC+, đã dời các cuộc đàm phán về chính sách sản lượng dầu cho năm 2021 từ ngày 1/12 sang ngày 3/12. Dự kiến, OPEC+ kể từ tháng 1/2021 sẽ "bớt đi" 2 triệu thùng/ngày trong mức cắt giảm sản lượng dầu 7,7 triệu thùng/ngày hiện tại.

Tuy nhiên, nguồn cung bổ sung sẽ làm suy yếu đà phục hồi gần đây của giá dầu. Trong tháng 11/2020, giá “vàng đen” đã tăng khoảng 27%, nhờ những tiến triển trong sản xuất vắc-xin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Dù vậy, một số quốc gia bày tỏ lo ngại giá mặt hàng này sẽ giảm do nhu cầu vẫn yếu và các ca mắc COVID-19 tăng đột biến.

Jim Ritterbusch, Chủ tịch Ritterbusch and Associates, nhận định những trục trặc trong các cuộc thảo luận đã buộc OPEC+ phải trì hoãn các cuộc đàm phán cho đến ngày 3/12 và kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Một cuộc khảo sát do hãng Reuters tiến hành đối với 40 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức trung bình 49,35 USD/thùng trong năm tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục