Ngày Doanh nhân Việt Nam: Không vì sóng cả mà ngã tay chèo
Đại dịch COVID-19 đã kéo dài suốt hơn 2 năm qua, nhưng phải tới năm 2021 và đặc biệt là đợt tái bùng phát dịch lần thứ 4 vừa rồi có thể coi đã chạm ngưỡng giới hạn khả năng chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 94% doanh nghiệp trên cả nước đang lâm vào tình trạng khó khăn vì dịch bệnh.
Tại 19 tỉnh thành phố phía Nam, 98% doanh nghiệp thiệt hại nặng nề, đặc biệt ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Các doanh nghiệp hiện chỉ hoạt động cầm chừng với khoảng 5 – 10% công suất.
Phần lớn các doanh nghiệp cho biết, họ chỉ có thể trụ đỡ thêm trong vòng từ 3 – 6 tháng tới, nếu tình hình không được cải thiện và nền kinh tế không từng bước được "mở cửa".
Đồng cảm và chia sẻ với nỗi lòng, với thực trạng của các doanh nghiệp, trong buổi làm việc và gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sức chống chịu kiên cường không chỉ của các doanh nghiệp, mà kể cả không ít hộ kinh doanh đã và đang gồng mình, căng sức để duy trì hoạt động; thậm chí phải chấp nhận hy sinh, mất mát và thiệt hại to lớn trước những tác động khốc liệt mà dịch bệnh gây ra.
"Đây là lúc có thể coi là thử thách bản lĩnh của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân hơn lúc nào hết. Như những câu mà chúng ta đã thuộc nằm lòng: "Thắng không kiêu, bại không nản" và "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo". Dù thế nào, chúng ta vẫn có niềm tin về nền tảng kinh tế vĩ mô còn rất tốt. Tin rằng những khó khăn dù tới đâu đi nữa cũng chỉ là những khó khăn trước mắt và tạm thời. Với truyền thống đoàn kết và tinh thần vượt khó, kiên cường của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, chúng ta tin sẽ vượt qua những khó khăn để tiếp tục có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Trong 9 tháng năm 2021, đã có hơn 90 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bình quân mỗi tháng có 10 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, ngừng kinh doanh hoặc phải giải thể, tăng hơn 24% so với năm 2020, thực sự là những con số khiến bất kỳ ai cũng phải quan ngại và lo lắng.
Bất chấp quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ; bất chất lĩnh vực ngành nghề và mô hình hoạt động kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào nằm trong chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng hay chuỗi vận chuyển trong chu trình vận hành của nền kinh tế cũng đều bị ảnh hưởng và chịu những tổn thương mà dù là vài tháng hay 1 năm cũng khó có thể bù đắp và hồi phục kịp.
Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế đã nhận định, đại dịch COVID-19 sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến cách thức vận hành của nền kinh tế, đến quản trị quốc gia, quản trị xã hội, quản trị doanh nghiệp.
Quá trình phục hồi kinh tế kéo dài nên nhiều nước đã đưa ra các quy định pháp luật mới, các chính sách đặc biệt với thời hạn nhiều năm để hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động.
Tại Việt Nam, cuộc chiến chống COVID-19 đang làm nhiều doanh nghiệp kiệt sức; nhiều lĩnh vực kinh doanh kiệt quệ. Ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19 phổ biến tình trạng doanh nghiệp mất hợp đồng, mất dòng tiền; tương lai phía trước là tài chính suy kiệt, lực lượng lao động tan rã....
Theo ông Tấn Công, việc khôi phục lại sản xuất sẽ là bài toán nan giải; có nguy cơ nhiều doanh nghiệp đóng cửa; tình trạng việc làm sẽ không được khôi phục và an sinh xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, cộng đồng doanh nhân mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cần có cách làm đặc biệt; những quyết sách đặc biệt để giải nguy cho những doanh nghiệp gặp khó khăn.
Bởi, thường thì "trong nguy luôn có cơ” và những quốc gia nào sớm kiểm soát được dịch bệnh, có hệ thống chính sách mới phù hợp với “điều kiện bình thường mới” thì doanh nghiệp tại những quốc gia ấy sẽ chớp được cơ hội chiếm lĩnh các vị trí tốt hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, ông Tấn Công nhấn mạnh.
Để khắc phục những khó khăn hiện tại và hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng tái khởi động sản xuất kinh doanh và phục hồi, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco cho biết, việc các địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, áp lực trong lưu thông kéo theo tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu nên đẩy giá vốn tăng cao, hàng hóa tồn đọng kéo dài và doanh nghiệp không bán được hàng. Nếu kéo dài tình trạng hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp có thể không tồn tại.
Trong điều kiện "bình thường mới", cũng như nhiều doanh nghiệp khác, ông Tiền mong muốn chính quyền các địa phương sớm có giải pháp để tạo điều kiện kết nối, "đường thông hè thoáng", chống đứt gãy chuỗi cung ứng. Đặc biệt, xem xét chi phí logistic, cảng biển để tránh tình trạng tăng giá quá cao, đội gánh nặng lên doanh nghiệp.
Ngoài ra, khi có các vấn đề vượt thẩm quyền địa phương thì đại diện các cấp, ngành cần nhanh chóng trình Chính phủ để giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Một số cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần phải được nghiên cứu, xây dựng làm sao đảm bảo tính trước mắt, lâu dài; nhưng phải được công khai, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế.
Trong tình hình đặc biệt cần có giải pháp đặc biệt, có đột phá, khác biệt nhưng phù hợp thực tiễn của doanh nghiệp; nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh.
Hoàn thiện các chính sách pháp luật, cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; nhất là trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh" và nhanh chóng khôi phục sản xuất, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cũng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung ngay những vấn đề còn là rào cản, gây cản trở đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Mặt khác, xử lý những chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp thực tiễn, chưa vì lợi ích chung của nền kinh tế… như tại Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Phá sản… để chủ động tránh nguy cơ chính sách lạc hậu và trở thành điểm nghẽn cho hoạt động của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới.
Cùng với đó, xem xét việc nâng trần nợ công quốc gia để tăng quy mô các gói hỗ trợ ứng phó COVID-19 giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thời cơ phục hồi.
Theo ông Công, tổng nợ công/GDP của Việt Nam hiện đang ở mức thấp, nên việc xem xét nâng trần nợ công quốc gia là giải pháp hợp lý, tạo nguồn ngân sách để phục vụ mục tiêu tăng trưởng, khôi phục kinh tế. Với GDP ước tính năm 2020 của Việt Nam là gần 6,3 triệu tỷ đồng, các gói hỗ trợ có thể mở rộng đến 4% GDP, tương đương 250.000 tỷ đồng.
Đại diện tiếng nói của cộng động doanh nghiệp, ông Công cũng kiến nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét bổ sung gói hỗ trợ cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 3 - 5%/năm so với lãi suất thị trường, tập trung vào các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh như du lịch, hàng không, vận tải, y tế, giáo dục đào tạo…
Đồng thời, xem xét giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất so với mức hỗ trợ giảm 30% như hiện nay; giảm 50% mức nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các năm 2021, 2022 cho doanh nghiệp. Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 5% trong năm 2021, 2022 và xem xét giảm phí công đoàn doanh nghiệp phải nộp ở mức 50% so với quy định hiện hành.
Người đại diện cộng đồng doanh nghiệp cũng cho biết, một chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế, có phân chia giai đoạn, phân chia nhóm đối tượng hưởng lợi để tránh cào bằng và có sự tham vấn rộng rãi ý kiến của doanh nghiệp là điều đang rất được mong mỏi vào lúc này.
Mong rằng, Quốc hội, Chính phủ cần sớm có phương án ổn định và phục hồi lại thị trường lao động. Dòng người ồ ạt rút khỏi Tp. Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế phía Nam đang có thể thấy cấu trúc lao động cũ đã bị phá vỡ.
Các doanh nghiệp đang và sẽ phải đối mặt với thách thức to lớn về nguồn lực lao động trong giai đoạn 6 tháng tới đây, ông Công khuyến cáo. Do đó, cần sớm có ngay các gói hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút và đào tạo lại lao động; đảm bảo giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận và có quy mô, có mức hỗ trợ phù hợp...
Hơn lúc nào hết, giờ lúc doanh nghiệp đang rất cần sự đồng hành, chung lưng đấu cật của Đảng, của Nhà nước trong công cuộc thúc đẩy sự tăng trưởng, phục hồi nền kinh tế và tái thiết đất nước./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp thích ứng sản xuất trong mùa dịch đã cho mức tăng trưởng khá
17:53' - 08/10/2021
Dù trong điều kiện dịch bệnh, nhưng các doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực trong việc xây dựng phương án và duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh và có mức tăng trưởng khá.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần chương trình tổng thể giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất
16:38' - 07/10/2021
Doanh nhân Việt Nam tin tưởng sẽ vượt mọi khó khăn, thách thức, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp xứng đáng vào cuộc chiến chống dịch bệnh,mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam
16:35' - 07/10/2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 .
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Trước ngày 15/8 sẽ hoàn thành kéo rải cáp toàn tuyến trên Côn Đảo
17:41'
Ban Quản lý dự án điện 3 đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kéo rải cáp điện toàn tuyến trên huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước ngày 15/8/2025.
-
Doanh nghiệp
Quyết tâm đưa Thủy điện Hòa Bình mở rộng phát điện vào ngày 19/8
17:32'
Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, bố trí thực hiện các giải pháp thi công, quyết tâm đưa Thủy điện Hòa Bình mở rộng phát điện vào ngày 19/8.
-
Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất thép UAE có thể tránh được tác động từ mức thuế mới của Mỹ
08:37'
Các nhà sản xuất thép của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) có thể sẽ tránh được tác động lớn từ động thái mới nhất của Mỹ nhằm tăng gấp đôi thuế quan đối với thép nhập khẩu.
-
Doanh nghiệp
EVNNPT tiếp nhận tài sản - Công trình đấu nối điện thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II
20:11' - 04/06/2025
EVNNPT và VAPCO đã tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản - Công trình đấu nối điện thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II tại Trạm biến áp 500kV Vũng Áng.
-
Doanh nghiệp
BSR xuất bán lô sản phẩm mới Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)
19:13' - 04/06/2025
Ngày 4/6, Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã ra mắt và xuất bán thành công lô sản phẩm thương mại đầu tiên nhiên liệu hàng không bền vững (SAF - Sustainable Aviation Fuel).
-
Doanh nghiệp
Sản lượng điện của EVNGENCO1 đạt 42% kế hoạch
10:19' - 04/06/2025
Tháng 5/2025, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được đạt 3,572 tỷ kWh; lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được là 15,716 tỷ kWh, đạt 42% kế hoạch năm.
-
Doanh nghiệp
Áp lực cho "nâng cấp" xanh
08:20' - 04/06/2025
Áp lực "nâng cấp xanh" đang trở thành những tiêu chuẩn bắt buộc với những doanh nghiệp kỳ vọng bước chân ra thế giới, tham gia sâu vào dòng chảy hội nhập trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng.
-
Doanh nghiệp
SCG tăng tốc tại Việt Nam với chiến lược xanh và doanh thu vượt 300 triệu USD
16:04' - 03/06/2025
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Tập đoàn SCG tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững ở Việt Nam với doanh thu bán hàng 7,77 nghìn tỷ đồng (301 triệu USD) trong quý 1/2025.
-
Doanh nghiệp
Ký kết hợp đồng hơn 1.450 tỷ đồng gói thầu xây lắp dự án thủy điện Trị An mở rộng
11:47' - 03/06/2025
Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Gói thầu XL04-TAMR với giá hợp đồng là 1.451 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 960 ngày.