Ngày Khí tượng Thế giới 2025: Đầu tư, hợp tác bảo vệ con người và tài sản an toàn

11:26' - 24/03/2025
BNEWS Ngành cần tiếp tục đổi mới, hợp tác và đầu tư mạnh mẽ hơn để phục vụ tốt hơn, đảm bảo tất cả mọi người và mọi tài sản của nhân dân, của nhà nước đều được bảo vệ,

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động hưởng ứng ngày Khí tượng Thế giới với chủ đề "Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện". Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh, thành phố, khu vực và 210 điểm cầu có liên quan.

Phát biểu tại lễ phát động, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cho biết: Ngày Khí tượng Thế giới năm 2025 với chủ đề trên nhằm kêu gọi tăng cường năng lực quốc gia và thúc đẩy hợp tác ở mọi cấp độ, đảm bảo cho hệ thống cảnh báo sớm hoạt động hiệu quả từ quy mô toàn cầu đến quy mô địa phương góp phần rút ngắn khoảng cách trong dự báo, cảnh báo thiên tai. Đồng thời, cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Khí tượng Thủy văn trong việc cung cấp thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh đất nước.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ngành Khí tượng Thủy văn đã từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI, dữ liệu lớn - Big Data và chuyển đổi số vào công tác quan trắc, dự báo.

 

Ngành đã triển khai thành công nhiều dự án quan trọng nhằm nâng cấp hệ thống quan trắc, hiện đại hóa công nghệ dự báo, đồng thời nâng cao năng lực cán bộ. Tuy nhiên, ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như hệ thống quan trắc chưa đồng bộ, năng lực dự báo cần tiếp tục cải thiện và nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu.

Đề cập đến nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền đề nghị, ngành cần tiếp tục đổi mới, hợp tác và đầu tư mạnh mẽ hơn để phục vụ tốt hơn, đảm bảo tất cả mọi người và mọi tài sản của nhân dân, của nhà nước đều được bảo vệ, trong đó tập trung vào việc tiếp tục thực hiện hiệu quả  Nghị quyết 57-NQ/TW, ưu tiên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Al), dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT) vào công tác khí tượng thủy văn; phát triển mạng lưới quan trắc hiện đại, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về chia sẻ dữ liệu.

Cùng với đó, ngành tập trung nâng cao năng lực dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai đảm bảo thông tin kịp thời và chính xác; phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tập trung đào tạo nguồn nhân lực trẻ để đáp ứng yêu cầu mới; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của khí tượng thủy văn trong phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ và đào tạo nhân lực.

Chia sẻ hưởng ứng ngày Khí tượng Thế giới, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho rằng, để làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, tăng cường hợp tác quóc tế để thực hiện thành công Chương trình "Cảnh báo sớm cho tất cả" của Liên hợp quốc hướng tới mục tiêu bảo vệ mọi người vào năm 2027.

Cũng tại lễ phát động, Giáo sư Celeste Saulo, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới nêu rõ: "Chúng ta không chỉ đơn thuần là những người dự báo thời tiết. Các dữ liệu khoa học, thông tin và dịch vụ do các thành viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới cung cấp đóng vai trò quan trọng trong nhiều quyết định, từ các hoạt động hàng ngày, canh tác mùa vụ cho đến đầu tư cơ sở hạ tầng dài hạn. Trong 75 năm qua, chúng ta đã mang lại hàng tỷ đô la giá trị gia tăng cho nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời,

Theo Giáo sư Celeste Saulo, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở nên nghiêm trọng hơn, với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, cùng với sự xuất hiện thường xuyên hơn của các đợt nắng nóng cực đoan, các cơn bão có cường độ mạnh đột ngột, bão lũ tàn phá nghiêm trọng hơn. Từ năm 1970 đến 2021, thiệt hại kinh tế toàn cầu do thiên tai thời tiết, khí hậu và thủy văn gây ra lên đến 4,3 nghìn tỷ USD, cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người.

"Mặc dù tổn thất kinh tế ngày càng tăng, nhưng số người thiệt mạng lại giảm dần. Điều này cho thấy chúng ta đang làm tốt hơn trong việc bảo vệ tính mạng con người. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là đảm bảo hệ thống cảnh báo sớm có thể bảo vệ tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Tôi cũng muốn nhấn mạnh, các cán bộ của các Cơ quan Khí tượng thủy văn Quốc gia giống như đội ngũ bác sỹ, y tá, luôn làm việc không ngững nghỉ 24/7 để bảo vệ mạng sống và sự phồn vinh của xã hội", Giáo sư Celeste Saulo nhấn mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục