Ngoại thương Trung Quốc tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm

13:51' - 07/11/2021
BNEWS Ngày 7/11, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy xuất nhập khẩu của nước này trong 10 tháng đầu năm 2021 tăng 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 31.670 tỷ Nhân dân tệ (4.890 tỷ USD).

Theo cơ quan trên, con số này đánh dấu mức tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong 10 tháng đầu năm nay, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều duy trì đà tăng trưởng hai con số, ở mức lần lượt 22,5% và 21,8% so với một năm trước đó.

Chỉ tính riêng trong tháng 10, xuất nhập khẩu đã tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng chậm hơn 5,6% so với tháng 9.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tăng vượt dự báo, ở mức 27,1% so với tháng 10/2020, lên 300,2 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 20,6%.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng từ đại dịch COVID-19, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy đà phục hồi này đang chậm lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ trong những tháng qua có thể là một lực đẩy trước những “cơn gió ngược” từ hoạt động chế tạo đang giảm tốc, hoạt động tiêu dùng yếu và lĩnh vực bất động sản đang “mất đà”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục