BNEWS Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản, điều quan trọng hiện nay là cần cùng với Nga và Trung Quốc - hai nước có sẵn sự ảnh hưởng tại Afghanistan để gây áp lực tại quốc gia Nam Á này.
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 5/9 thông báo ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến nhóm họp vào tuần tới với sự tham gia của Nga và Trung Quốc, nội dung trọng tâm cuộc thảo luận liên quan đến tình hình Afghanistan.
Trong một chương trình của đài NHK, ông Motegi cho biết các nước G7 đã nhất trí sẽ yêu cầu Taliban đảm bảo an toàn cho công tác sơ tán những người có nguyện vọng rời khỏi Afghanistan, cắt đứt quan hệ với các tổ chức khủng bố và tôn trọng quyền phụ nữ.
Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản, điều quan trọng hiện nay là cần cùng với Nga và Trung Quốc - hai nước có sẵn sự ảnh hưởng tại Afghanistan để gây áp lực tại quốc gia Nam Á này.
Ông Motegi cho biết thêm Chỉnh phủ Nhật Bản sẽ cử một đại diện tới Doha (Qatar) trong tuần này để tiến hành các cuộc đàm phán với Taliban và tiếp tục các nỗ lực sơ tán khoảng 500 người Afghanistan, bao gồm nhân viên bản địa làm việc cho Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, cùng thân nhân vẫn đang mắc kẹt tại đây.
Ông cam kết Nhật Bản sẽ tìm mọi cách để đưa những người hiện còn mắc kẹt tại Afghanistan sang các nước láng giềng thông qua các tuyến đường bộ.
Trước đó, ngày 4/9, trong cuộc gặp Đại sứ Nhật Bản tại Afghanistan Takashi Okada, một quan chức cấp cao của Taliban đã đề nghị được Nhật Bản hỗ trợ trong bối cảnh nước này đang thiếu thốn thực phẩm, thuốc men và dịch vụ y tế.
Từ ngày 15/8 sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, Chính phủ các nước đã triển khai kế hoạch sơ tán công dân và người dân bản địa hỗ trợ các cơ quan ngoại giao và tổ chức nước ngoài trong thời gian vận hành tại đây. Tuy nhiên, công tác sơ tán buộc phải kết thúc trước ngày 31/8 khi Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan theo cam kết.
Do đó, vẫn còn nhiều người muốn rời Afghanistan song chưa thể sơ tán. Chính phủ các nước kêu gọi Taliban đảm bảo an ninh tại sân bay và sớm nối lại các chuyến bay thương mại để công dân nước ngoài và người di tản được rời đi./.
>>>Thị trường ngoại hối chính của Afghanistan mở cửa trở lại
Tin liên quan
Google phong tỏa tài khoản email của chính quyền Afghanistan cũ
Google đang tạm thời phong tỏa một số lượng không xác định tài khoản email của chính quyền cũ tại Afghanistan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











