BNEWS Giám đốc phụ trách đầu tư nước ngoài tại Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba cho hay người dân Cuba sống ở nước ngoài có thể tham gia 525 dự án trong danh mục cơ hội đầu tư của quốc gia.
Chính phủ Cuba mới đây đã kêu gọi những người dân ở nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên trong nước, giữa bối cảnh nền kinh tế này đang phải gánh chịu các lệnh trừng phạt kinh tế mới của Mỹ và tình hình căng thẳng tài chính trong nước.
Trả lời phỏng vấn của trang web Cubadebate, bà Deborah Rivas, Giám đốc phụ trách đầu tư nước ngoài tại Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba cho hay người dân Cuba sống ở nước ngoài có thể tham gia 525 dự án trong danh mục cơ hội đầu tư của quốc gia. Chính sách đầu tư nước ngoài của Cuba đã xác định các lĩnh vực cơ bản cần có nguồn vốn quốc tế, bao gồm năng lượng tái tạo, công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và thực phẩm, công nghệ sinh học, xây dựng, du lịch cùng một số ngành khác. Bà Rivas nói rằng Luật Đầu tư Nước ngoài năm 2014 của Cuba không đặt ra bất kỳ giới hạn nào liên quan đến nguồn gốc của nhà đầu tư. Luật nói rõ rằng bất kỳ liên doanh nào được tạo lập trong tương lai cùng nguồn vốn của nó phải đến từ nước ngoài. Theo bà Rivas, giống như các nhà đầu tư quốc tế khác, những người Cuba sống ở nước ngoài có thể tiến hành bất kỳ loại hình kinh doanh nào, như liên doanh, hợp đồng cho các hiệp hội kinh tế quốc tế hay thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Quyền của các kiều dân Cuba cũng được đảm bảo như các nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, như một phần trong các biện pháp nhằm khuyến khích phát triển kinh tế, bà Rivas cho biết Chính phủ Cuba sẽ thực hiện chính sách “Đầu tư nước ngoài một cửa" để cung cấp thông tin và tư vấn cho các nhà đầu tư, thúc đẩy cơ hội kinh doanh và rút ngắn thời gian làm thủ tục. Đối với Cuba, nguồn vốn đầu tư nước ngoài trị giá 2,5 tỷ USD mỗi năm là một nguồn thu nhập thiết yếu để nền kinh tế của nước này có thể tăng trưởng ổn định. Theo số liệu chính thức, 40 dự án liên doanh hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài mới được cấp phép trong năm 2018 và đạt tổng giá trị hơn 1,5 tỷ USD. Song một vấn đề mà Chính phủ Cuba phải đối mặt là phần lớn người Cuba ở nước ngoài sống ở Mỹ, trong khi lệnh cấm vận kinh tế kéo dài gần sáu thập kỷ mà Washington áp đặt đối với Cuba là một trở ngại cho những người tìm cách đầu tư vào quốc đảo này.>>> Quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng
- Từ khóa:
- cuba
- mỹ
- đầu tư vào cuba
- kinh tế cuba
Tin liên quan
Một loạt công ty tàu biển du lịch cỡ lớn hủy tuyến tới Cuba
Ngày 5/6, một loạt công ty tàu biển du lịch cỡ lớn có điểm dừng chân theo kế hoạch tại Cuba đã thông báo hủy chặng này do những biện pháp hạn chế du lịch mới mà chính quyền Mỹ áp đặt vừa có hiệu lực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









