Người dân đổ xô đi mua, thị trường quạt sạc tích điện thiếu hàng cục bộ
Trong những ngày gần đây nhiệt độ ở Hà Nội tăng cao lên đến gần 40 độ C, thời tiết oi bức, khó chịu. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng phải chịu cảnh cắt điện luân phiên, có khi cắt điện từ sáng đến tối hoặc từ chiều cho đến 12 giờ đêm. Thị trường điện máy, nhất là mặt hàng quạt tích điện được người tiêu dùng đổ xô đi mua, khiến thị trường rơi vào tình trạng thiếu hàng cục bộ.
Nhiều chủ cửa hàng bán đồ điện dân dụng tại phố Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng, Giải Phóng, Thanh Xuân, Xuân Thủy, Nguyễn Công Trứ… cho biết, quạt sạc tích điện đang là sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất hiện nay. Từ nửa cuối tháng 5, khi có thông tin cảnh báo nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc, số lượng khách hàng hỏi mua sản phẩm này đã bắt đầu tăng vọt. Khoảng hai tuần nay, khi nhiều khu vực bị cắt điện bất chợt thì số người mua càng tăng mạnh hơn.
Năm nay, nhiều gia đình lo thiếu điện, có thể bị cắt điện bất cứ lúc nào nên gần như ngày nào cửa hàng của chị cũng nhận được nhiều cuộc gọi hỏi về quạt sạc tích điện. "Chỉ riêng 3 tuần nay, cửa hàng của chị đã bán được hơn 60 chiếc quạt sạc tích điện các loại" - chị Nguyễn Thu Hà thông tin.
Trên thị trường, giá các loại quạt tích điện cũng dao động từ 300.000 đồng đến dưới 2 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra, trên thị trường cũng có bán các loại quạt tích điện giá rẻ, trung bình mỗi quạt tích điện cỡ lớn có giá bán 280.000 đồng, cỡ nhỏ 180.000 đồng/cái.
Anh Phạm Văn Cường ở phố Huế cho biết, do thời tiết nắng nóng trong những ngày gần đây, kèm theo lịch báo cắt điện luân phiên của Công ty Điện lực Hà Nội nên anh phải mua thêm mấy cái quạt sạc tích điện để gia đình sử dụng. Nhưng gia đình phải đi tìm mấy cửa hàng mới mua được, vì đến đâu cũng hết hàng.
Tại các siêu thị điện máy như MediaMart, Điện máy xanh, Pico, Nguyễn Kim…, nhân viên quầy hàng quạt cũng xác nhận, quạt sạc tích điện đang là sản phẩm bán chạy. Hầu hết các khách hàng đi mua quạt sạc tích điện đều có chung tâm lý lo lắng bị cắt điện, mất điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng và chấp nhận đi mua quạt để dự phòng. Theo đó, tiêu chí quan tâm đầu tiên của nhiều khách hàng khi hỏi mua quạt sạc tích điện là khả năng tích năng lượng dự trữ và thời gian sử dụng của sản phẩm này.
Tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh, giá của dòng quạt sạc tích điện thấp nhất là trên 1 triệu đồng/chiếc, loại cao cấp có thể lên tới 2 - 3 triệu đồng/chiếc. Các sản phẩm đa phần đều kèm chế độ bảo hành tối thiểu 1 năm. Dòng quạt sạc tích điện bán chạy nhất ở đây là quạt cây Kangaroo, mẫu mới nhất năm nay có giá khuyến mãi gần 1,8 triệu đồng/chiếc.
Đại diện cửa hàng điện máy MediaMart Thanh Xuân cho biết, do thời tiết nắng nóng, lại bị cắt điện luân phiên nên nhiều dân đổ xô đi tìm mua quạt sạc tích điện nên dẫn đến thị trường thiếu hàng cục bộ.
Do nhu cầu tăng cao nên thị trường xuất hiện các loại quạt sạc tích điện được bán rất nhiều tại các cửa khẩu như Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh)… Từ các cửa khẩu này, nhiều loại quạt tích điện, quạt điện, quạt phun sương… không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn vào Việt Nam với giá cả siêu rẻ và kiểu dáng đa dạng.
Trước nhu cầu mua quạt sạc tích điện tăng cao, các chuyên gia kinh tế cũng khuyến cáo người tiêu dùng, khi mua quạt sạc tích điện cần lưu ý khi chọn mua sản phẩm phải quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên mua sản phẩm giá rẻ, chất lượng không đảm bảo, có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Do vậy, khi mua sản phẩm người tiêu dùng nên chú ý đến chế độ bảo hành sau khi mua, lựa chọn nhãn hiệu uy tín. Đối với quạt tích điện giá rẻ, người mua chỉ nên chọn mua những loại quạt sạc tích điện có ít công năng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
8 cách chống nóng cho ngôi nhà, vừa đơn giản lại hiệu quả
17:12' - 03/06/2023
Để có thêm các giải pháp chống nóng cho nhà ở vào mùa hè, Bnews đưa ra một số cách để tham khảo nhằm giúp gia đình vượt qua nắng nóng vừa đơn giản lại hiệu quả.
-
Thị trường
Thị trường sản phẩm chống nóng: Khách mua đông, giá tăng cao
15:10' - 22/05/2023
Nhiệt độ ở Hà Nội lên cao gần 40 độ C, khiến thị trường năm nay, các loại áo chống nắng, khẩu trang chống tia cực tím (UV) cùng các loại điều hòa, quạt mát… có tính năng bảo vệ sức khỏe sôi động.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Xuất khẩu điều kỳ vọng sức bật mạnh hơn vào cuối năm
10:56'
Xuất khẩu điều đang có sự tăng trưởng mạnh, tuy nhiên, việc nhập khẩu điều về chế biến xuất khẩu cũng có sự tăng trưởng không kém.
-
Hàng hoá
Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc tăng theo làn sóng Hallyu
08:56'
Tính từ tháng 1/2023 đến hết tuần thứ hai của tháng 9/2023, xuất khẩu mì ăn liền của “xứ Kim chi” đã tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt giá trị 657,3 triệu USD.
-
Hàng hoá
Quyết sách của Fed kéo giá dầu thế giới chạm mức thấp nhất 1 tuần
08:32'
Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch 20/9, xuống mức thấp nhất trong một tuần.
-
Hàng hoá
VPI dự báo giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 chạm ngưỡng 26.000 đồng/lít
20:04' - 20/09/2023
Trong kỳ điều hành ngày 21/9, giá xăng bán lẻ có thể tăng gần 1.000 đồng/lít, lên mức 24.337 đồng/lít (E5 RON 92) và 25.847 đồng/lít (RON 95).
-
Hàng hoá
Giá lúa gạo hôm nay 20/9 cập nhật mới nhất
10:07' - 20/09/2023
Giá lúa hôm nay 20/9 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn biến khá ổn định trong khi giá gạo giảm nhẹ.
-
Hàng hoá
Liên kết chuỗi sản xuất và xuất khẩu sầu riêng
08:10' - 20/09/2023
Sầu riêng đang là cây trồng mang lại giá trị cao đối với người dân canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
-
Hàng hoá
Giá dầu Brent lần đầu tiên vượt 95 USD/thùng kể từ tháng 11/2022
08:09' - 20/09/2023
Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất 10 tháng qua trong phiên giao dịch ngày 19/9 trước khi giảm xuống, do giới đầu tư chốt lời sau ba phiên tăng liên tiếp.
-
Hàng hoá
Dự báo nhu cầu dầu đạt đỉnh của IEA thổi bùng tranh cãi
17:00' - 19/09/2023
Giám đốc điều hành của các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu của Saudi Arabia và Mỹ là Saudi Aramco và Exxon Mobil ngày 18/9 đã bác dự báo rằng nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh.
-
Hàng hoá
Căng thẳng nông sản gia tăng giữa Ukraine và 3 nước Đông Âu
16:24' - 19/09/2023
Chính phủ Ukraine thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phản đối Ba Lan, Slovakia và Hungary ra lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine.