Người dân Đức tiếp tục đối mặt khủng hoảng nhà ở trầm trọng

09:04' - 24/02/2024
BNEWS Cuộc khủng hoảng nhà ở tại Đức không có dấu hiệu giảm bớt, khi việc hoàn thành xây dựng các tòa nhà dân cư đang nguy cơ “sụt dốc nghiêm trọng”.

Hậu quả là trong năm nay, Đức có thể thiếu tới 600.000 căn nhà. Khoảng cách giữa cung và cầu nhà ở này sẽ tiếp tục tăng lên 830.000 căn nhà trong 3 năm tới đây.

Theo chuyên gia, mặc dù nhu cầu về nhà ở đã chậm lại đáng kể, nhưng đến nay, cuộc khủng hoảng thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn những gì số liệu công bố.

Nhận thức rõ về tình trạng trên, dự kiến đến cuối năm 2027, Chính phủ Đức sẽ đầu tư tổng cộng 45 tỷ euro (48 tỷ USD) vào xây dựng nhà ở được trợ cấp công, trong đó 18 tỷ euro sẽ dành riêng cho nhà ở xã hội.

Đây là cảnh báo từ Liên đoàn bất động sản Đức (ZIA), sau khi việc tăng lãi suất trong quý II/2022 đã khiến cho tất cả các dự án khu dân cư “gần như đột ngột trở nên phi kinh tế”, dẫn đến “sự tạm dừng ảo” trong việc xây dựng những khu này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục