Người dân Hà Nội nghiêm túc thực hiện đóng cửa hàng quán
Cùng với đó, các cửa hàng kinh doanh đồng loạt đóng cửa.
Điều này cho thấy Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/5 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố đang được thực hiện nghiêm túc với mục tiêu cao nhất là đầy lùi và ngăn chặn dịch COVID-19.
*Chủ động thích ứng
Công điện nêu rõ, từ 12 giờ ngày 25/5/2021, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố; cụ thể: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu tạm thời đóng cửa.Các hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng... dừng triệt để.
Vườn Thú Hà Nội, hay Công viên Hòa Bình trước đây mỗi ngày có hàng vài trăm lượt người đến thăm quan, vui chơi. Nhưng hiện nay, cả 2 địa điểm trên đã nghiêm túc đóng cửa.Ngay cổng vào Công viên Hòa Bình là tấm pa nô cỡ lớn có 3 khẩu hiệu “Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội”; “Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng, chống dịch”; “Chống dịch như chống giặc”. Hồ Văn Quán, nơi thường xuyên có đông người tập thể dục hôm nay cũng rất vắng vẻ.
Ghi nhận tại vườn hoa Trúc Bạch (phường Trúc Bạch) lúc 14 giờ ngày 25/5, không một bóng người; khác hẳn trước đây, cứ mỗi chiều có hàng chục người dân đến vườn hoa để vui chơi, tập thể dục.
Thực hiện công điện của Chủ tịch thành phố, ngay lập tức lực lượng chức năng UBND phường Trúc Bạch đã chăng dây quanh vườn hoa.
Những dụng cụ tập thể dục lắp ở vườn hoa cũng được dán cảnh báo “Đề nghị dừng các hoạt động thể dục, thể thao, tập trung đông người tại khu vực vườn hoa”.
Bà Vũ Thị Quý ở 87 phố Trúc Bạch chỉ cách vườn hoa mấy bước chân cho biết, cứ buổi chiều bà cùng hai cháu nhỏ ra vườn hoa chơi.Nhưng từ khi phường ra thông báo cấm tụ tập đông người, bà đã nghiêm chỉnh chấp hành.
“Tạm bỏ một thói quen trong sinh hoạt cũng hơi bứt rứt nhưng vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng mình phải nghiêm túc chấp hành để cùng chính quyền phường, quận đẩy lùi dịch bệnh”.
Theo bà Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội), ngay sau khi có Công điện 11 của Chủ tịch thành phố, quận Ba Đình đã chỉ đạo Công an quận, Chủ tịch UBND 14 phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND quận nếu để xảy ra sai sót, sai phạm do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm ngặt các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch.
UBND quận Ba Đình chỉ đạo các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực; trong đó, chú trọng tuyên truyền trên loa truyền thanh phường, tại các khu chung cư, trên không gian mạng, tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, từng cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch.Theo đó, quận khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, làm việc trực tuyến.
“UBND quận chỉ đạo các phường phải thường xuyên kiểm tra các tuyến phố trên địa bàn theo tinh thần Công điện 11; báo cáo về quận bằng hình ảnh cụ thể để các bộ phận chuyên môn giám sát”, bà Phạm Thị Diễm nhấn mạnh.
Các con phố Hàng Bài, Lý Thường Kiệt trước đây sầm uất hàng quán, nhộn nhịp người bán mua nhưng nay đều đóng cửa hoặc treo biển "Chỉ bán hàng mang về". Trung tá Trần Xuân Hải, Trưởng Công an phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm) cho biết, ngay từ đêm 24/5, Công an phường đã gửi tin nhắn Zalo tới hàng trăm cửa hàng kinh doanh buôn bán trên địa bàn phường biết để thực hiện Công điện của thành phố.Lúc 11 giờ ngày 25/5 (trước lệnh đóng cửa các cửa hàng 1 giờ –pv), Công an phường đã cùng với lực lượng y tế, đại diện tổ dân phố đến từng cửa hàng, yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết không mở cửa đón khách tụ tập; thu dọn hàng hóa, thực hiện nghiêm túc công điện.
“Hiện nay, chúng tôi tiếp tục cử lực lượng tuần tra, kiểm tra trên từng tuyến phố nhắc nhở, xử phạt những trường hợp tụ tập đông người, cố tình mở cửa hàng đón khách đến ăn uống với mục đích răn đe, tuyên truyền để người dân cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh”, Trung tá Trần Xuân Hải nói. Tại quận Nam Từ Liêm, các hàng quán cũng đã thực hiện nghiêm Công điện 11 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Quán cơm của anh Nguyễn Mạnh Chiến ở đường Lê Quang Đạo đã treo biển bán hàng mang về.Anh Chiến cho biết, do đã có kinh nghiệm từ những đợt dịch trước nên giờ tạm không đón khách cũng không quá lo lắng về ảnh hưởng đến thu nhập, vì người dân đã quen dần với việc mua mang về. Tất nhiên, việc tạm dừng đón khách cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, nhưng gia đình anh sẵn sàng chấp hành để chống dịch.
* Tự tin chiến thắng dịch bệnh
Chị Nguyễn Thị Cúc, một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh lẩu ếch ở đường Phú Đô (Nam Từ Liêm) đã không nhận đơn đặt bàn từ sáng và chính thức đóng cửa quán từ đúng 12 giờ hôm nay. Người chủ quán mọi ngày hay nói cười nhưng hôm nay trầm tính, chia sẻ: “Ba lần dịch trước, chúng ta đã làm rất tốt từ việc giãn cách xã hội đến việc cấm tụ tập đông người. Đợt dịch này dù có phức tạp hơn nhưng với những kinh nghiệm của thành phố, Bộ Y tế và sự quyết liệt của Chính phủ tôi tin rằng dịch COVID-19 sẽ bị đánh bại, thành phố sẽ sôi động trở lại trong nay mai thôi". Tại huyện Gia Lâm, các quán bia, nhà hàng, quán ăn cũng thực hiện đóng cửa hoặc chỉ phục vụ khách mua đồ mang về. Chủ tịch UBND xã Dương Hà (Gia Lâm) Nguyễn Ngọc Thịnh thông tin, đến 12 giờ ngày 25/5 đã yêu cầu: 9 cửa hàng cắt tóc, 5 quán bia, 19 quán bán đồ ăn sáng thực hiện nghiêm Công điện 11.Ngoài ra, nhân dịp này, xã cũng xử lý các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường. Hiện nay, người dân trên địa bàn xã nghiêm túc phòng, chống dịch, không tụ tập đông người, chấp hành đeo khẩu trang khi ra ngoài.
Theo anh Nguyễn Đức Hiếu, người dân xã Đa Tốn (Gia Lâm), dù hàng quán đóng cửa nhưng tâm lý người dân không lo lắng hoang mang. Trong thôn chưa thấy ai tích trữ đồ ăn.
Mặc dù dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp nhưng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trước mắt, Hà Nội áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly theo từng điểm và chưa tính tới biện pháp cách ly toàn thành phố.Các điểm phong tỏa sẽ áp dụng mô hình cách ly “3 lớp” để vừa khống chế, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sản xuất, kinh doanh.
Trước việc yêu cầu một số cửa hàng, kinh doanh buôn bán, khu vui chơi… tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, chúng ta phải tạm thời hy sinh một số điều trước mắt để bảo đảm đời sống lâu dài của người dân.Người đứng đầu thành phố mong muốn hơn lúc nào hết, các cán bộ, đảng viên, quân và dân Hà Nội trên dưới một lòng, nêu cao ý chí quyết tâm, trách nhiệm nêu gương, tạm gác lợi riêng và làm tất cả để kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19; bảo vệ được sức khỏe, sự an toàn của người dân và tiếp tục phát triển kinh tế.
Người đứng đầu Thủ đô bày tỏ: “Người dân có thể yên tâm vì thành phố đang kiểm soát tốt tình hình. Các biện pháp mạnh hơn chỉ được xem xét khi tình hình phức tạp hơn và phải tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương”./.
- Từ khóa :
- hà nội
- đóng cửa nhà hàng ăn
- covid 19
- dịch covid
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội: Xây dựng ngay phương án phòng chống dịch nghiêm ngặt
15:04' - 25/05/2021
Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, từng khu đô thị phải rà soát, nếu chưa có phải xây dựng ngay phương án để vừa phòng, chống dịch nghiêm ngặt vừa duy trì hoạt động trong trạng thái bình thường mới.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội: Tạm thời cách ly y tế chợ Xanh và tòa CT3B Khu đô thị Văn Quán
13:39' - 25/05/2021
Sáng 25/5, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm thời cách ly y tế khu vực chợ Xanh và tòa CT3B, Khu đô thị Văn Quán do có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội tạm dừng cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống từ 12h00 ngày 25/5
22:29' - 24/05/2021
Ngày 24/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026 tại Anh: Sofa, pizza và 5 tỷ USD
14:28'
World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao toàn cầu mà còn tạo cú hích tiêu dùng mạnh tại Anh, với tổng chi tiêu dự kiến hơn 5 tỷ USD khi người hâm mộ chuyển sang xem bóng đá tại nhà.
-
Kinh tế xã hội
Cơ giới hóa mở đường cho vùng lúa lớn, nâng giá trị nông sản Hưng Yên
13:08'
Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ và liên kết chuỗi giá trị đang giúp Hưng Yên hình thành vùng sản xuất tập trung, giảm chi phí, nâng năng suất và gia tăng giá trị kinh tế cho nông dân.
-
Kinh tế xã hội
Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng, ghi nhận hơn 1.700 dư chấn
13:08'
Ngày 10/6, giới chức Philippines tiếp tục cập nhật thiệt hại về người và của sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở miền Nam Philippines sáng 8/6.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội: Ngày 19/6, mở lại phiên xử 6 cựu cán bộ xây dựng nhận hối lộ
12:47'
TAND Hà Nội hoãn xét xử 6 cựu cán bộ quản lý trật tự xây dựng bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng để làm ngơ cho các công trình xây dựng trái phép, gây ảnh hưởng môi trường đầu tư và kỷ cương đô thị.
-
Kinh tế xã hội
Canh tác lúa phát thải thấp: Mở hướng đi mới cho Đồng bằng sông Hồng
11:26'
Sau vụ đầu tiên triển khai, mô hình sạ hàng kết hợp vùi phân cho thấy hiệu quả rõ nét khi vừa giảm phát thải, tiết kiệm vật tư đầu vào, vừa tăng thu nhập cho người trồng lúa.
-
Kinh tế xã hội
Phòng ngừa nguy cơ gian lận thi Trung học phổ thông bằng thiết bị công nghệ cao và AI
10:48'
Lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với đề thi, dữ liệu phục vụ kỳ thi và các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước
-
Kinh tế xã hội
Giảng viên trẻ đưa robot và trí tuệ nhân tạo vào trường nghề
10:29'
Với thạc sĩ Nguyễn Đức Tài, mỗi sản phẩm nghiên cứu không chỉ là thành quả sáng tạo mà còn là cách để sinh viên nghề ở An Giang tiến gần hơn tới những công nghệ của tương lai.
-
Kinh tế xã hội
Tạo sinh kế bền vững để chặn đứng nguy cơ tái nghèo
10:21'
Thời gian qua, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đã tạo nguồn lực mạnh mẽ cho các địa phương tại Đồng Nai.
-
Kinh tế xã hội
Kỳ lạ phiên chợ giữ hồn Tây Bắc giữa đại ngàn Tây Nguyên
10:20'
Mỗi sáng Chủ nhật, chợ phiên Đắk R’măng (còn gọi chợ tình Đắk R’măng, ở xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) lại rộn ràng tiếng nói cười, sắc màu thổ cẩm và hương thơm của những món ăn vùng cao.

Quán cafe Aha (phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng) chỉ còn bán hàng mang về (chụp lúc 12h40). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Quán cafe Nhất Long (phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng) đã được nhân viên dọn dẹp, đóng cửa (chụp lúc 12h40). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Một cửa hàng bán đồ ăn trên phố Yên Lãng, quận Đống Đa đóng cửa, dừng hoạt động. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Một cửa hàng bán đồ ăn trên phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng đóng cửa, chỉ bán mang về. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Hàng loạt cửa hàng bán đồ ăn trên phố Nguyễn Văn Tuyết, quận Đống Đa đóng cửa, dừng hoạt động. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN