Người nộp thuế, doanh nghiệp không bị ảnh hưởng​ bởi quá trình chuyển sang bộ máy mới

17:15' - 20/03/2025
BNEWS Người đứng đầu ngành thuế khẳng định sẽ đảm bảo bộ máy mới vận hành thông suốt, ổn định, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua ngành thuế đã khẩn trương ổn định tổ chức tại các đơn vị địa phương, bảo đảm quản lý thuế và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp diễn ra bình thường, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi sang bộ máy mới.

 

Chi cục thuế Khu vực I (gồm 2 Cục Thuế trước sắp xếp là Hà Nội và Hòa Bình) đã chủ động xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị đảm bảo vừa triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao, sẵn sàng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động thông suốt khi có mô hình bộ máy mới.

Ông Nguyễn Anh Dũng, phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo đúng các chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, đồng thời, đảm bảo hoạt động của cơ quan thuế các cấp được liên tục, không bị gián đoạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý hành chính, quản lý thuế tại cơ quan thuế các cấp được thông suốt, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

“Chi cục thuế khu vực I đã tập trung xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn quy định. Đặc biệt, tại bộ phận một cửa, bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp không để tồn đọng, chậm trễ, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp”, ông Nguyễn Anh Dũng nói.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, hiện nay, người nộp thuế trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực I vẫn thực hiện các thủ tục hành chính thuế như bình thường. Đồng thời, Chi cục Thuế khu vực I tiếp tục đẩy mạnh điện tử hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính thuế và quản lý thuế như, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hoàn thuế tự động, hóa đơn điện tử … đảm bảo dịch vụ thuế không bị gián đoạn khi thay đổi tổ chức bộ máy mới.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Bá Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực VI đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho việc sáp nhập, hợp nhất.

Chi cục thuế cũng đã phân loại, sắp xếp có hệ thống chứng từ sổ sách kế toán, hồ sơ có liên quan đến quản lý tài chính, tài sản, quản lý ấn chỉ…, để việc sắp xếp, sáp nhập hoạt động của cơ quan thuế các cấp được liên tục, không bị gián đoạn, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Hiện tại, chi cục thuế đang đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc đúng và trước hạn; rà soát, xử lý dứt điểm các công việc, hồ sơ hành chính về thuế, kiến nghị, vướng mắc của người nộp thuế. Cùng với đó, tập trung quản lý nội ngành, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ và trong quản lý thuế để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Chị Thu, một người dân tại Hà Nội, đã đến cơ quan thuế tại quận Hai Bà Trưng để thắc mắc về một số chức năng trên ứng dụng eTax Mobile. Tại đây, chị được cán bộ thuế hướng dẫn tận tình cách tra cứu thông tin thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế điện tử khác.

Chị Thu cho biết, dù quá trình tinh gọn thủ tục hành chính đang được triển khai, nhưng chị vẫn nhận được sự hỗ trợ chu đáo từ cán bộ thuế, không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc sử dụng các dịch vụ thuế điện tử. Chị đánh giá cao sự chuyển đổi số của ngành thuế, giúp người dân dễ dàng tra cứu và nộp thuế mọi lúc, mọi nơi thông qua thiết bị di động.

Để đảm bảo bộ máy hoạt động trơn tru, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Cục trưởng Cục Thuế, Mai Xuân Thành chỉ đạo toàn ngành khẩn trương ổn định tổ chức tại các đơn vị địa phương, bảo đảm quản lý thuế và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp diễn ra bình thường, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

"Đây là dấu mốc quan trọng của ngành thuế, không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ để hướng tới bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp",  Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành thuế khẳng định sẽ đảm bảo bộ máy mới vận hành thông suốt, ổn định, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Cục trưởng Mai Xuân Thành chỉ đạo toàn ngành thuế khẩn trương ổn định tổ chức tại các đơn vị địa phương, bảo đảm quản lý thuế và giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp diễn ra bình thường, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

Để việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế không bị xáo trộn hoặc khó khăn do trụ sở chính được bố trí tại một địa phương khác với địa phương người nộp thuế đang sinh sống hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương không duy trì trụ sở chính của cơ quan thuế (sau sáp nhập), ngành thuế đã triển khai rà soát kỹ lưỡng các quy trình nghiệp vụ, các ứng dụng của công tác quản lý thuế; tập trung nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng trên các nền tảng công nghệ thông tin, nền tảng số để đảm bảo phục vụ tốt nhất cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh phải tập trung phục vụ người nộp thuế, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa quy trình để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế, chuyển từ trạng thái quản lý sang phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt nhất nghĩa vụ thuế.

Ngày 26/02/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 381/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Theo đó đã chuyển mô hình Tổng cục thành Cục Thuế, sắp xếp lại 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố thành 20 Chi cục Thuế khu vực, 413 Chi cục Thuế thành 350 Đội thuế quận, huyện, liên huyện.

Như vậy, theo mô hình tổ chức bộ máy mới thì toàn ngành đã giảm từ 4.141 đầu mối, xuống còn 3.108 đầu mối (giảm 1.033 đầu mối, tương ứng 24,95%).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục