Người Việt ở Séc kỳ vọng vào chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Milos Zeman

14:08' - 08/06/2017
BNEWS Cộng đồng người Việt tại CH Séc dành sự quan tâm đặc biệt đến chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ 6-8/6 của Tổng thống CH Séc Milos Zeman và bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Milos Zeman sau Lễ đón. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Cảm nhận về kết quả chuyến thăm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, ông Nguyễn Duy Nhiên, bày tỏ: "Cộng đồng người Việt ở Séc đều rất kỳ vọng vào chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Milos Zeman. Những người con sống xa quê hương luôn mong muốn một mối quan hệ mật thiết, tốt đẹp giữa Tổ quốc mình với đất nước sở tại".

Trong suốt chuyến thăm, những người con xa quê tại Séc đã dành nhiều thời gian để thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về chuyến thăm được đăng tải trên các trang báo của cộng đồng người Việt cũng như trang mạng xã hội của Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại CH Séc.

Những trang mạng xã hội vốn chỉ đăng tải những hình ảnh, dòng chia sẻ cá nhân giờ cũng đều trang trọng đăng Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Séc với các nội dung như: Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với CH Séc; cảm ơn phía Séc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Tổng thống Milos Zeman tái khẳng định sự quan tâm mạnh mẽ của CH Séc trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và cùng có lợi với Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước,...

Ông Nguyễn Duy Nhiên chia sẻ ông cũng như đông đảo bà con người Việt tại Séc "rất vui mừng về các kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Zeman".

Đáng chú ý, 2 bên đã chính thức ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm, nhằm tăng cường và hoàn thiện cơ sở pháp lý hợp tác song phương giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước.

Hiệp định trên đã tạo hành lang pháp lý để loại bỏ một số ít đối tượng vi phạm pháp luật vốn làm xấu đi hình ảnh chung của cộng đồng người Việt tại đất nước sở tại./.

>>> Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Séc

>>> Người dân Séc hồ hởi với món ăn Việt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục